Ấm tình kết nghĩa hai trường miền ngược - miền xuôi

(Dân trí) - Trường Tiểu học Giang Biên (Hà Nội) và trường Nậm Mười (Yên Bái) vừa tổ chức chương trình giao lưu kết nghĩa, tặng quà cho học sinh nghèo miền núi.

Xã Nậm Mười là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, đã được Nhà nước xếp vào những địa phương được hưởng chính sách của chương trình 135. Hiện nay, xã có 646 hộ, 3.484 khẩu sinh sống trong 8 thôn bản. Trong xã có 98% là dân tộc Dao, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, trình độ dân trí còn thấp, nhiều hủ tục lạc hậu. Đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, từ quốc lộ 32 vào xã có hơn 14km đường chỉ đi được vào mùa khô, mùa mưa không thể lưu thông các loại phương tiện cơ giới.

Học sinh trường Tiểu học Nậm Mười, thôn La Háu Pành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Học sinh trường Tiểu học Nậm Mười, thôn La Háu Pành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Bên cạnh đó, các thôn bản cũng cách xa nhau hàng cây số nên việc giao thương giữa bà con các thôn cũng không thuận lợi. Hiện nay xã có hai trường học bán trú cấp 1 và cấp 2. Riêng trường Tiểu học Nậm Mười có 389 học sinh đều là người dân tộc.

Hiện tại, các em học sinh chỉ 6-7 tuổi phải đi bộ từ 4 đến 7km để tới trường, nhưng nhờ các lớp học bán trú nên tỉ lệ học sinh chuyên cần đã tăng lên nhiều. Tuy nhiên, nguồn kinh phí eo hẹp nên nhiều học sinh vẫn phải học trong các nhà tạm, dù nhà trường cũng vận động địa phương, các thầy cô giáo và các tổ chức quyên góp để bổ sung sách vở, cơ sở vật chất.

Để đảm bảo công tác phổ cập giáo dục, các thầy cô phải đến từng nhà vận động học sinh đi học. Khi các em đi học, phụ huynh giao phó mọi trách nhiệm cho thầy cô nên khối lượng công việc của các giáo viên trong trường là rất lớn.

Trước những khó khăn của tập thể giáo viên và học sinh trường Nậm Mười, trường Tiểu học Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) đã đăng ký kết nghĩa, hỗ trợ cho trường PTDTBT Tiểu học Nậm Mười từ năm học 2013-2014. Ngày 25/1 vừa qua, hai trường tổ chức chương trình thiện nguyện "Mùa Xuân Cho Em" để các giáo viên hai trường có dịp gặp gỡ, tặng quà cho các em học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Nậm Mười, thôn La Háu Pành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Các nhà hảo tâm và nhà trường Tiếu học Giang Biên tặng quà cho các học sinh vùng cao của trường Tiếu học Nậm Mười

Việc hai trường kết nghĩa, hỗ trợ nhau là thực hiện công văn số 332/SGD&ĐT-HSSV ngày 23/01/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc "Hỗ trợ các nhà trường vùng đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên phải chịu các điều kiện khắc nghiệt về thời tiết" thuộc các tỉnh Yên Bái, Điện Biên và Thanh Hóa.

Bà Hứa Thu Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên (Hà Nội) cho biết: “Lý do tôi quan tâm đến trường Nậm Mười là vì cách đây gần 25 năm tôi đã từng công tác và giảng dạy ở đó; tôi cùng đồng nghiệp đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng khoác ba lô, trèo đèo, lội suối, đi bộ chân đất đường rừng hàng chục km suốt cả ngày trời mới tới được điểm trường cheo leo trên đỉnh núi mờ sương, nơi đồng bào dân tộc Dao sinh sống.
 
Ngày ấy, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm chính là hành trang giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Sau khi xem xét danh sách các trường khó khăn thuộc tỉnh Yên Bái, tôi đã chủ động tìm xem có tên trường tiểu học Nậm Mười - một ngôi trường đặc biệt khó khăn thuộc huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái không để trường Tiểu học Giang Biên đăng ký kết nghĩa, hỗ trợ”.
 
Thực vậy, với tấm lòng nghĩa tình, bà Huyền đã đại diện cho tập thể giáo viên trường Giang Biên trao 389 suất quà cho các em học sinh trường Nậm Mười, mỗi suất quà trị giá hơn 200 ngàn đồng, trao 36 xuất quà cho giáo viên của trường.
 
Ngoài ra, chương trình còn tặng 1 suất học bổng 1 triệu đồng cho 2 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 1 suất trợ cấp khó khăn 1 triệu đồng cho 1 giáo viên của trường. Tổng giá trị quà tặng và học bổng của chương trình là 100 triệu đồng.
 
Ông Dương Xuân Trường, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nậm Mười cho biết: “Nhà trường rất cảm động trước tình cảm của đoàn dành cho nhà trường và các em học sinh. Đối với các cháu, sự giúp đỡ này rất có ý nghĩa.
 
Tôi thay mặt cho toàn thể thầy và trò trường Nậm Mười cảm ơn và mong muốn tình nghĩa này sẽ được lưu giữ và duy trì mãi về sau. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng đặt được kết quả cao trong giảng dạy và học tập để đáp lại tình nghĩa này”.
Học sinh trường Tiểu học Nậm Mười, thôn La Háu Pành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nậm Mười (bên phải) thay mặt tập thể giáo viên nhận quà từ đơn vị kết nghĩa

Cô Hứa Thu Huyền tận tay trao quà cho các em học sinh

Cô Hứa Thu Huyền tận tay trao quà cho các em học sinh

Niềm vui của học sinh nhận món quà nghĩa tình

Niềm vui của học sinh nhận món quà nghĩa tình

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh cùng với các học sinh trường Nậm Mười.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh cùng với các học sinh trường Nậm Mười.

Mai Huy