Ấm áp tri ân thầy cô

(Dân trí) - Sáng ngày 20/11, nhiều trường học đã long trọng tổ chức kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tại Sóc Trăng, các trường tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với nhiều nội dung phong phú như ôn lại truyền thống của ngành, của nhà trường; tri ân thầy cô giáo đã nghỉ hưu cũng như những người đang đứng trên bục giảng; vinh danh thầy cô có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học sinh có thành tích tốt trong học tập....

Tại Bạc Liêu, các trường học cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày 20/11 trong không khí sôi nổi nhưng ấm áp, nghĩa tình. Các tiết mục văn nghệ được các em học sinh trình diễn với những nội dung về thầy cô đã tri ân tấm lòng của mình đối với những người "đưa đò" kính mến. 

Những bó hoa tươi thắm được trao tặng thầy cô trong ngày hôm nay đã nói lên tình cảm của học sinh, của phụ huynh đối với những người đã và đang thực hiện sứ mệnh “trồng người” cao cả của mình.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.
Nhiều giỏ hoa tươi sắc tri ân lên thầy cô giáo.
Nhiều giỏ hoa tươi sắc tri ân lên thầy cô giáo.
Tri ân thầy cô giáo đã về hưu.
Tri ân thầy cô giáo đã về hưu.
Học sinh tri ân cô giáo đang giảng dạy.
Học sinh tri ân cô giáo đang giảng dạy.

Trao phần thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao.

Trao phần thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao.

Cuộc trò chuyện thân tình giữa hai thế hệ nhà giáo.
Cuộc trò chuyện thân tình giữa hai thế hệ nhà giáo.

Các cô giáo nở những nụ cười tươi trong ngày Tết của mình.

Các cô giáo nở những nụ cười tươi trong "ngày Tết" của mình.

Huỳnh Hải - Cao Xuân Lương