AIC mở rộng hợp tác với nước ngoài nhằm thực hiện xã hội hóa giáo dục

(Dân trí) - Dưới sự chứng kiến của Đại sứ quán Anh, đại diện Bộ GD&ĐT, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC đã ký hợp tác chiến lược với Công ty Promethean (Anh) trong lĩnh vực giáo dục.

Tham dự lễ ký có ông Giles Lever, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc Công ty AIC; ông Simon Leung, Tổng giám đốc Công ty Promethean cùng nhiều đại biểu đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan ban ngành của Trung ương, Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí... 

Bản ký kết đã khẳng định sự tiếp nối hợp tác thành công, hiệu quả cao sau gần 3 năm hợp tác giữa Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và Công ty Promethean trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục.


Ông Giles Lever, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Ông Giles Lever, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Tại buổi lễ ký kết, ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN cho biết, "Chúng tôi luôn khích lệ các công ty từ Vương quốc Anh đầu tư hợp tác tại Việt Nam. Trong 3 năm qua, với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả với công ty AIC - một đơn vị có thương hiệu và uy tín cao tại VN, Promethean đã làm rất tốt điều này. Lễ ký kết hôm nay thể hiện quyết tâm và cam kết của cả hai bên vì sự phát triển của nền giáo dục VN".


Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc Công ty AIC và ông Simon Leung,Tổng giám đốc Công ty Promethean ký kết hợp tác

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng giám đốc Công ty AIC và ông Simon Leung,Tổng giám đốc Công ty Promethean ký kết hợp tác

Được biết, đây là năm thứ 3, Công ty AIC hợp tác với Công ty Promethean với nội dung  thiết kế các giải pháp công nghệ cho phòng học hiện đại, cải thiện môi trường giáo dục bằng cách hợp tác giữa nhà trường, giáo viên và học sinh để tạo ra môi trường học tập năng động, tràn đầy năng lượng khuyến khích học sinh trong học tập.

Thông qua đó, tăng tính chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập, tạo sự tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên sẽ đánh giá chính xác, cụ thể quá trình học tập của học sinh và can thiệp ngay để học sinh có sự thay đổi vượt bậc trong học tập.

Ông Simon Leung, Tổng giám đốc Công ty Promethean cho biết, đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, đổi mới thông qua nội dung và thiết bị là mục tiêu lâu dài. Công ty Promethean đã vinh dự hợp tác với AIC toàn diện trong lĩnh vực giáo dục, từ hệ thống quản lý đến phần mềm và thiết bị giảng dạy.

Thay mặt cho Công ty AIC, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Đại sứ quán Anh tại VN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan ban ngành đã hợp tác cùng AIC trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đào tạo.

"Trong điều kiện ngân sách của Nhà nước, địa phương còn nhiều hạn chế, Công ty AIC và Công ty Promethean sẽ có sự hỗ trợ tối đa và kết nối với các chương trình xã hội hóa nhằm đem đến cho giáo viên và học sinh phần mền quản lý, giảng dạy, học tập tối ưu nhất, hiện đại nhất, góp phần vào sự nghiệp đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục của Việt Nam" - bà Nhàn khẳng định.

Hồng Hạnh