AEG đồng hành cùng trẻ trong thí nghiệm của NASA

(Dân trí) - “Balloon Car - STEAM Challenge” là hoạt động chào hè ý nghĩa AEG dành tặng cho các bé, giúp các em tiếp cận gần hơn với các môn học STEAM

Ngày 12/5 vừa qua, American Education Group (AEG), Tổ chức Giáo dục Mỹ tiên phong trong mô hình STEAM tại Việt Nam, vừa khai trương cơ sở thứ 3 tại Vincom Quang Trung, Quận Gò Vấp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của học sinh và các bậc phụ huynh dành cho việc học ngoại ngữ, đặc biệt là chương trình STEAM English.

AEG đồng hành cùng trẻ trong thí nghiệm của NASA - 1
AEG Vincom Quang Trung với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm

Tại sự kiện khai trương, AEG đã tổ chức cuộc thi ‘Đua xe theo cách của NASA’ - ‘Balloon Car - STEAM Challenge’ dành cho các em học sinh yêu thích khoa học với tổng trị giá giải thưởng lên đến 700 triệu đồng. Đây là cuộc thi đã được NASA tổ chức cách đây hơn 20 năm (vào năm 1998) tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực California, Hoa Kỳ, làm tiền đề cho các chương trình thám hiểm không gian của NASA. Từ đó đến nay, NASA thường sử dụng ‘balloon car’ như một ví dụ về định luật thứ 3 của Newton khi giảng dạy về STEAM nhằm phát triển khả năng tư duy của trẻ.

AEG đồng hành cùng trẻ trong thí nghiệm của NASA - 2
Sự hào hứng của các bé thiếu nhi khi được tự mình chế tạo chiếc xe đua theo thí nghiệm NASA

Cuộc thi này đã thu hút sự chú ý và tham gia của các bậc phụ huynh cũng như các em nhỏ. Với những vật liệu đơn giản như giấy, vỏ chai, ống hút, bong bóng… các em được tự tay chế tạo chiếc xe thi đấu của mình, ứng dụng vào thực tế và biến một định luật khoa học vốn phức tạp trở nên dễ hiểu, gần gũi.

Thông qua cuộc thi này, AEG muốn gửi gắm thông điệp về phương pháp dạy và học tiếng Anh sáng tạo, mang tính tương tác cao. Balloon car hay các hoạt động tương tự luôn được đưa vào lớp học STEAM English tại AEG. Ngoài việc giúp con trẻ tiếp nhận môn ngoại ngữ một cách tự nhiên, phương pháp này sẽ giúp các em phát triển sự sáng tạo, tư duy phản biện và khám phá niềm đam mê của mình. Chương trình STEAM English là giáo trình học đầu tiên và duy nhất trên thế giới kết hợp phương pháp STEAM của Mỹ với việc học tiếng Anh. STEAM là phương pháp dạy tích hợp 5 bộ môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học nhằm giúp học sinh tiếp cận các môn học này một cách thú vị và gần gũi với thực tiễn.

AEG đồng hành cùng trẻ trong thí nghiệm của NASA - 3
AEG đã mang đến cho các bé một cuộc đua xe STEAM Challenge đầy thú vị, nhiều niềm vui

Chia sẻ về sự phát triển của chương trình STEAM English, ông Jorge Medrano, Giám đốc Học thuật tại AEG cho biết, “STEAM English đã chứng tỏ được tính hiệu quả trong cách dạy tiếng Anh đầy sáng tạo. Ngoài rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và mở rộng vốn kiến thức, các em còn có cơ hội phát huy năng lực cá nhân, khả năng phản biện, sự tự tin - những kỹ năng và phẩm chất vô cùng cần thiết cho các công dân toàn cầu trong tương lai.”