Kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH:

914 thí sinh và 11 giám thị bị xử lý kỷ luật

(Dân trí) - Vào lúc 10h15 phút trưa nay, hơn 480 nghìn thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh ĐH, trong đó có 28 nghìn thí sinh đã lần đầu tiên hoàn thành môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ tại kỳ thi này.

“Trật tự, an toàn, đúng quy chế. Không xảy ra ách tắc giao thông...” Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh Bành Tiến Long về 2 ngày thi của đợt 2.

 

Một đặc điểm nổi bật của đợt thi thứ 2 này là sự thắt chặt kỷ luật của tất cả các Hội đồng thi. Kỷ luật phòng thi luôn được đặt ở trạng thái căng nhất trong suốt 48 giờ qua. Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong số 914 thí sinh bị xử lý kỷ luật, có 797 thí sinh bị đình chỉ thi với 760 trường hợp trong số đó bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi và 36 trường hợp mang, sử dụng điện thoại di động trong quá trình thi, 47 cảnh cáo và 70 khiển trách.

 

Cán bộ coi thi đợt 2 có 11 trường hợp bị xử lý kỷ luật vì các lý do: 1 giám thị trường ĐH Vinh bị đình chỉ coi thi do không kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh đã cho vào phòng thi; 4 giáo viên trường ĐH Luật Hà Nội bị khiển trách do nói chuyện riêng trong khi trông thi; 2 giáo viên bị khiển trách do cả 2 đều ký vào giấy thi trước khi phát cho thí sinh. 4 giáo viên bị khiển trách do không kiểm tra kỹ số báo danh và giấy báo dự thi để thí sinh ngồi sai vị trí ở trường ĐH Y dược Cần Thơ.

 

Đề thi là một khâu thành công của đợt 2. Đề hoàn toàn nằm trong chương trình, phù hợp với sức học của đa số học sinh và cũng đủ khó để phân loại thí sinh khá giỏi. Đề thi không gây ra bất kỳ sự cố bất thường nào, không gây thắc mắc và cũng hoàn toàn được bảo mật.

 

Minh - Huy