9 tuổi, đạt chứng chỉ Cambridge Flyers tuyệt đối

Đạt số điểm tuyệt đối 15/15 bài thi chứng chỉ Cambridge Flyers, ít ai biết cô học trò 9 tuổi Lê Ngọc Minh Châu từng rất “ngán ngại” học tiếng Anh. Cho đến khi em tìm được nơi học và cách học phù hợp…

Từng sợ học tiếng Anh

Việc học tiếng Anh của bé Lê Ngọc Minh Châu (nhà ở Q.7, TPHCM) đã rất khó khăn khi em sợ phải học thuộc lòng từ vựng, nhớ từng cấu trúc ngữ pháp… Thành ra cô bé rất nhút nhát và chưa thật sự tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình.

Hiểu rằng nếu để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc Anh về sau của con, anh Lê Bảo Phúc - bố bé Châu đã quyết định cho con theo học lớp Anh văn thiếu nhi tại Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS).

Em Lê Ngọc Minh Châu cùng bố trong ngày nhận chứng chỉ
Em Lê Ngọc Minh Châu cùng bố trong ngày nhận chứng chỉ Cambridge Flyers.

Chỉ sau một thời gian, Minh Châu đã có sự thay đổi rõ đối với việc học và khả năng về tiếng Anh. Không còn ngán ngại như trước, mỗi lần đi học về, Minh Châu vừa hát líu lo những bài hát tiếng Anh, vừa nhảy múa theo với những động tác ngộ nghĩnh và cùng học tiếng Anh với mọi người trong gia đình.

Em vào vai cô giáo, “cô” đi quanh nhà gọi tên các đồ vật quen thuộc bằng tiếng Anh và yêu cầu “học trò” lặp lại và phát âm theo mình; học cách trao đổi bằng tiếng Anh… nên Minh Châu nắm chắc từng vựng và ngữ pháp rất nhẹ nhàng.

Minh Châu còn huyên thuyên kể cho bố mẹ nghe chuyện ở lớp học rất vui với nhiều bạn và thầy giáo Christopher. Sau một thời gian học tập tại VUS, Minh Châu đã có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài và mới đây, cô học trò 9 tuổi xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Cambridge Flyers.

Trong ngày con nhận chứng chỉ Cambridge, bố Minh Châu hài lòng chia sẻ: “Gia đình rất bất ngờ vì sự tiến bộ của cháu. Dịp đi chơi cùng gia đình ở Nha Trang, bé tự nhiên chào hỏi, bắt chuyện cùng một gia đình người Mỹ trên bãi biển. Ở VUS, con tôi được chăm sóc chu đáo, ân cần bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ và Việt Nam giàu kinh nghiệm, giúp các bé phát triển tính cách và năng khiếu riêng, tôi rất hài lòng”.

Ngoài ra, ông bố này yên tâm khi dễ dàng theo dõi được tình hình học tập của con mình ở trường qua điện thoại, sổ báo bài và sổ liên lạc. Những thắc mắc của anh về việc học của con đều được đội ngũ tuyển sinh VUS giải đáp rõ ràng với thái độ lịch thiệp và niềm nở.

Học tiếng Anh không khó

Qua việc học tiếng Anh của Minh Châu và nhiều học viên thiếu nhi khác đang theo học tại VUS cho thấy việc học tiếng Anh không khó nếu như các em tìm được niềm vui, sự hứng thú của việc học.

Thầy Christopher Nicholson - giáo viên của Minh Châu cho biết độ tuổi các em rất hiếu động và không muốn ngồi yên. Những hoạt động vui nhộn trên lớp thông qua hình ảnh và giáo cụ trực quan sinh động sẽ làm các bé bị cuốn hút và vô cùng thích thú.

Tiếng Anh không khó nếu người học cảm nhận được sự thích thú, háo hức
Tiếng Anh không khó nếu người học cảm nhận được sự thích thú, háo hức.

Để vui chơi trở thành hoạt động học tập nghiêm túc của trẻ, tại VUS chúng tôi hướng dẫn cho các bé tham gia, hòa mình vào những hoạt động múa hát, đố vui, kể chuyện, diễn kịch… bằng tiếng Anh. Phương pháp giảng sinh động, học mà chơi, chơi mà học nhẹ nhàng nên các bé không cảm giác nhàm chán. Qua đó, khuyến khích trẻ vận động suy nghĩ, tư duy sáng tạo và cởi mở trong giờ học”, thầy giáo người Mỹ nhấn mạnh.

Như chia sẻ của Minh Châu, việc học tiếng Anh của mình còn rất dài nhưng quan trọng nhất là bây giờ em không còn “sợ” nữa mà rất thích thú, háo hức trong mỗi giờ học. Đó là nền tảng giúp em tiếp tục nâng cao khả năng để có thể giao tiếp Anh ngữ lưu loát như người bản xứ.

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ
Điện thoại: 08 39259889