80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên

(Dân trí) - 80 y, bác sĩ từng là cựu học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đã tổ chức chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho thầy cô, học sinh và người dân. Chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, đề cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Mặc dù được thông báo lịch khám bệnh của chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe bắt đầu từ 7h30 ngày 3 - 4/8/2019, tuy nhiên mới chỉ hơn 6h sáng, rất nhiều người dân đã về trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh để đăng ký khám bệnh.

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 1

Người dân chờ đến lượt để thăm khám tại trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Người dân khi đến đây khám bệnh được thăm khám tận tình, tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí… Ngoài ra mỗi người khi ra về còn được tặng một phần quà 250.000 đồng. Phần lớn chi phí để thực hiện chương trình này đều là do sự đóng góp của các cựu học sinh.

Đến từ rất sớm và được các y bác sĩ khám bệnh, tư vấn nhiệt tình, ông Nguyễn Ngọc An, Liên Trì 2 (TP. Tuy Hòa) chia sẻ: “Tôi thấy chương trình khám bệnh của các y, bác sĩ trường Lương Văn Chánh mang nhiều ý nghĩa, người dân rất phấn khởi. Các bác sĩ ở đây đều là bác sĩ giỏi nên người dân rất an tâm, mà đặc biệt khám bệnh miễn phí nên người dân rất mừng…”.

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 2

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, BV Mắt TP. HCM - cựu học sinh trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh khám bệnh cho người dân.

Hai con bị tiêu hóa, nên khi nghe có bác sĩ từ TP.HCM về khám bệnh cho người dân anh Cao Thanh Chương, phường 9, TP. Tuy Hòa đã đưa hai con đến rất sớm để được bác sĩ thăm khám.

“Bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, thăm khám kỹ lưỡng, ngoài ra còn tư vấn những mẹo hay cho tôi để phòng bệnh tiêu hóa cho các cháu. Việc khám bệnh và tư vấn miễn phí của y, bác sĩ cựu học sinh trường Lương Văn Chánh là điều đáng mừng cho người dân ở tỉnh Phú Yên” - anh Chương đánh giá.

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 3

Anh Chương đưa hai con đến chương trình để được bác sĩ thăm khám, tư vấn

Chương trình khám bệnh có sự tham gia của 80 y, bác sĩ, trong đó có 36 bác sĩ và 44 y tá, điều dưỡng viên đã từng học tập dưới mái trường Lương Văn Chánh, hiện tại đang công tác ở các bệnh viện lớn của TP.HCM, ngoài ra có một số bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa, Sản Nhi, Mắt tỉnh Phú Yên. Thiết bị Y tế để thực hiện chương trình đa số được các cựu học sinh có phòng khám tư nhân vận chuyển từ TP.HCM về Phú Yên nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho việc khám chữa bệnh cho người dân.

Ngoài ra, chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của các bệnh viện ở địa phương, khi những bệnh nhân cần siêu âm, chụp phim, xét nghiệm… thì đến bệnh viện tại tỉnh Phú Yên để thực hiện (hoàn toàn miễn phí) sau đó đưa kết quả về bác sĩ ở trường cho kết luận cuối.

Chia sẻ về chương trình ý nghĩa này, anh Tô Thành Ninh, bác sĩ Răng Hàm Mặt tại TP.HCM - cựu học sinh trường Lương Văn Chánh nói: “Chúng tôi là những cựu học sinh trường Lương Văn Chánh, sau khi ra trường đến nay đã đạt được những thành công nhất định thì rất mong muốn làm một việc nhỏ để tri ân thầy cô và quê hương mình. Và không có gì hơn bằng nghề nghiệp của mình chúng tôi góp phần cải thiện sức khỏe tổng quát và răng miệng cho người dân đó là ý nghĩa lớn nhất của chương trình này.

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 4

5 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng được tặng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài khám chữa bệnh thì chương trình cũng có 5 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng để tặng cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đây là những món quà nhỏ nhưng đó cũng là một việc làm thể hiện tấm lòng của chúng tôi tạo ra một hiệu ứng xã hội để mọi người cùng chung tay lo cho cuộc sống của người dân nghèo” - anh Ninh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng - bệnh viện Mắt TP.HCM - cựu học sinh trường Lương Văn Chánh nói: “Bản thân tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi có mặt tại ngôi trường mà mình từng được thầy cô dạy dỗ nên người, để đem những kiến thức mà tôi học được giúp ích được cho bệnh nhân có bệnh về mắt và tư vấn thêm để người dân tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình”

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 5

 Bác sĩ Hồ Hữu Thật - bệnh viện 115, trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện An Bình TPHCM khám bệnh và tư vấn cho người dân.

Sau hai ngày diễn ra, qua thống kê sơ bộ, chương trình đã khám và tư vấn miễn phí cho hơn 1.000 người dân.

Nói về kết quả đáng mong đợi của chương trình, thầy Huỳnh Tấn Châu - hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh chia sẻ: “Thấy thầy cô, học sinh và người dân đến để khám và tư vấn đông, chúng tôi rất mừng, chương trình 7h30 mới khám mà người dân hơn 6h đã có mặt. Đến nay qua thống kê thì có khoảng hơn 1.000 lượt người dân đến đây để khám bệnh, điều đó thể hiện sự thành công của chương trình.

80 y, bác sĩ khám bệnh miễn phí để tri ân mái trường, quê hương Phú Yên - 6

Trang thiết bị phòng khám răng được vận chuyển từ TP. HCM về Phú Yên

Để có được chương trình này, Ban Giám hiệu nhà trường cùng cựu học sinh là các y, bác sĩ với chuyên môn giỏi đã lên kế hoạch cách đây khoảng 3 tháng với nhiều công việc phải chuẩn bị như kinh phí, trang thiết bị... Tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là khoảng 250 triệu đồng, trong đó cựu học sinh đóng góp phần lớn.

Với những kết quả đạt được, nhà trường cũng mong trong những năm sau, chương trình tri ân của cựu học sinh sẽ được duy trì và mở rộng thêm để người dân Phú Yên có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn" - thầy Châu mong muốn.

Trung Thi