7 bí quyết học tiếng Anh của quán quân Olympic đỗ 3 trường chuyên

Cùng tham khảo những bí quyết học tiếng Anh của bạn Nguyễn Hoàng Như Anh - hiện là nữ sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, người từng đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh THCS Hà Nội lần thứ 4 năm 2014, đồng thời đỗ cả 3 trường chuyên là THPT Hà Nội - Amsterdam, chuyên ngữ (ĐH Quốc gia) và trường chuyên ngữ (ĐH Sư phạm) nhé.

Những ngày đầu hè tháng 5 dường như càng nóng thêm với giới sĩ tử thi chuyên cấp 3 bởi thông tin từ Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho hay cả thí sinh thi chuyên Anh lẫn các môn chuyên khác đều phải làm bài thi tiếng Anh như một môn thi điều kiện bắt buộc. Vậy, chuẩn bị cho các bài thi môn tiếng Anh như thế nào để đạt kết quả tốt nhất? Chúng tôi đã tìm gặp bạn Nguyễn Hoàng Như Anh - hiện là nữ sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam, người từng đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh THCS Hà Nội lần thứ 4 năm 2014, đồng thời đỗ cả 3 trường chuyên là THPT Hà Nội - Amsterdam, chuyên ngữ (ĐH Quốc gia) và trường  chuyên ngữ (ĐH Sư phạm) - để nghe Như Anh chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh của mình. Hi vọng những bí quyết này của Như Anh sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong việc học và thi tiếng Anh vào lớp 10 chuyên.

 

Bạn Nguyễn Hoàng Như Anh hiện là học sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Bạn Nguyễn Hoàng Như Anh hiện là học sinh lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

 

Bí quyết 1: Học tiếng Anh bằng niềm đam mê:  Hãy học tiếng Anh một cách chủ động và mỗi ngày dành một khoảng thời gian nhất định cho tiếng Anh. Khi chủ động học, bạn sẽ không có cảm giác bị nhồi nhét, bị quá tải. Khi học bằng sự thích thú, bạn sẽ học được từ mọi nguồn: đọc sách, xem phim, nghe nhạc, học từ sách giáo khoa, từ bạ bè, thầy cô…
 

Bí quyết 2: Tự học, tự tạo động lực cho chính mình: Việc tự học, tự tạo động lực cho chính mình rất quan trọng trong quá trình học tiếng Anh bởi việc tự nghiền ngẫm kiến thức, tìm tòi thêm cái mới và luyện tập sẽ khiến bạn nhớ lâu hơn, kĩ hơn những gì được các thầy cô giáo hướng dẫn ban đầu.

 
Bí quyết 3: Luyện tập, luyện tập, luyện tập: Thành ngữ tiếng Anh có câu “Practice makes perfect” – tương đương với câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” trong tiếng Việt nên luyện tập thường xuyên, liên tục chính là bí quyết học tiếng Anh tốt. Bạn nên làm bài tiếng Anh bất cứ khi nào rảnh rỗi, phải hiểu rõ bản chất của bài làm, và phân tích để tìm ra chỗ sai nếu bạn làm chưa đúng.
 
Bí quyết 4: Tổng hợp, củng cố kiến thức: Chủ động làm nhiều bài tập khác nhau, và tổng hợp lại thành các dạng bài rồi củng cố những kiến thức đã học sẽ khiến bạn quen với nhiều dạng bài tập khác nhau, và không bị bỡ ngỡ, bị “ngợp” trước những bài thi tổng hợp
 
Bí quyết 5: Vạch kế hoạch học rõ ràng: Bạn nên có kế hoạch học tiếng Anh rõ ràng hàng ngày để tạo thành một thói quen. Ví dụ, mỗi ngày bạn có thể dành 3 tiếng để học tiếng Anh: 1 tiếng đọc, 1 tiếng nghe, 1 tiếng học ngữ pháp hoặc viết luận... Tùy từng giai đoạn, bạn có thể lên kế hoạch tập trung cho từng kĩ năng: ví dụ: lớp 6 chú trọng đến việc học ngữ pháp, học cách viết sao cho chuẩn, lên lớp 7, lớp 8 tiếp xúc với các dạng bài chuẩn hóa quốc tế như IELTS, TOEFL…
 
Bí quyết 6: Chọn chiến lược phù hợp cho từng trường chuyên:  Thi vào mỗi trường chuyên cần có một chiến lược khác nhau. Ví dụ, nếu thi vào vào chuyên Anh Trường Amsterdam thì khó nhất là môn tiếng Anh, vì vậy, cần tập trung đặc biệt vào môn tiếng Anh. Trong khi, nếu thi  các trường như chuyên Ngữ, thì đề Văn, Toán lại khó nhằn, nên nếu bạn nào khá 2 môn này, có thể tập trung vào thi ở đây để đạt kết quả tốt.
 
Bí quyết 7: Tham gia một lớp học tiếng Anh, cuộc thi tiếng Anh: để giúp nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như có cơ hội được học những thầy cô giáo giỏi. Nếu có cơ hội, bạn hãy tham gia vào các kì thi tiếng Anh ví dụ như Olympic tiếng Anh để được trải nghiệm cách đi thi, tiếp xúc thêm kiến thức, rèn luyện tâm lý vững vàng... Đó cũng là cơ hội tốt để giao lưu với các bạn có chung niềm đam mê ngôn ngữ, đánh giá được kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh của mình và là một sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.

 

Để giúp phụ huynh và học sinh giải đáp những thắc mắc về việc học và luyện thi tiếng Anh chuyên và tiếng Anh điều kiện vào lớp 10 chuyên, Báo điện tử Dân trí phối hợp với Tổ chức giáo dục Language Link tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Giúp con vào trường chuyên cấp 3 - Chủ đề Kỹ năng làm bài thi tiếng Anh chuyên & Tiếng Anh điều kiện” vào 14.30-16.30 Thứ 5, Ngày 14/05/2015.

Độc giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy và học tiếng Anh để thi trường chuyên như:

·         Thạc sỹ Vũ Minh Thủy, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An

·         Thạc sỹ Trần Ngọc Diệp, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh trường PTTH Chuyên ngữ Đại học Quốc Gia Hà Nội.

·         Thạc sỹ Đàm Trà My, phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên học thuật tại Language Link Việt Nam, cựu học sinh chuyên Anh A1 trường PTTH Amsterdam Hà Nội

·         Anh Phạm Nguyên Hùng, phụ huynh em Phạm Hoàng Phương, cựu học sinh Language Link đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên, giành học bổng toàn phần Astar & Asean trị giá 1 tỷ đồng/học bổng năm 2014

·         Em Nguyễn Hoàng Như Anh, cựu học sinh Language Link, quán quân Olympic Tiếng Anh THCS 2014, đỗ chuyên Anh 3 trường chuyên

Ngay từ bây giờ, phụ huynh và học sinh có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY