630.000 thí sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học “sinh tử”

(Dân trí) - Ngày 12/11, các thí sinh Hàn Quốc đã chính thức bước vào kỳ thi đại học hằng năm. Nhằm đảm bảo cho một kỳ thi diễn ra tốt đẹp, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp như kiểm soát giao thông và giảm tiếng ồn xung quanh các địa điểm thi.

 

630.000 thí sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học “sinh tử” - 1

Theo hãng tin Yonhap, kỳ thi đại học năm nay tại Hàn Quốc bao gồm 1.212 địa điểm thi và quy tụ hơn 630.000 thí sinh tới từ khắp các tỉnh thành, ít hơn kỳ thi năm ngoái khoảng 10.000 thí sinh.

Kỳ thi năm nay sẽ bắt đầu từ 8h40’ sáng và kết thúc vào lúc 5h chiều, trong đó bao gồm cả giờ ăn trưa và giờ nghỉ.

Kỳ thi đại học tại Hàn Quốc bao gồm 5 bộ môn là Hàn ngữ, Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Xã hội cùng một môn ngoại ngữ khác tùy chọn.

Trong đó, phần lớn các môn đều được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Giới chức giáo dục Hàn Quốc cho biết các dạng đề bài năm nay sẽ tương tự như năm ngoái song câu hỏi sẽ dễ hơn.

Cũng giống như năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát giao thông và kiểm soát tiếng ồn nhằm đảm bảo cho các sĩ tử một kỳ thi tốt đẹp nhất.

Theo đó, tất cả các tuyến xe bus và tàu điện ngầm đều kéo dài giờ phục vụ cao điểm thêm 2 tiếng nhằm giúp các sĩ tử có thể đến được địa điểm thi đúng giờ. Các trung tâm giao dịch chứng khoán cũng được yêu cầu mở cửa muộn hơn so với thường ngày 1 tiếng để giảm tải giao thông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng thành lập các đội hỗ trợ để cho các thí sinh đi nhờ tới các địa điểm thi.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ công bố đáp án vào ngày 23/11 và kết quả chấm thi chính thức sẽ được gửi về cho từng thí sinh vào ngày 2/12.

Dsk. theo Yonhap