Quảng Ngãi

564 sinh viên xuất sắc nhận học bổng Phạm Văn Đồng đầu năm

(Dân trí) - Sáng nay 16/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đến 564 sinh viên đạt thành tích xuất sắc, giỏi và khá ở các trường đại học trên cả nước, là con em người Quảng Ngãi.

Ngay từ sáng sớm, những sinh viên xuất sắc của tỉnh Quảng Ngãi tụ hội về trường ĐH Phạm Văn Đồng để đón nhận học bổng mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Dịp đầu năm Bính Thân 2016 này, học bổng được trao tới 564 sinh viên đạt thành tích tốt trong năm học 2014-2015.

Sinh viên tiêu biểu quê hương Quảng Ngãi vinh dự được lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao học bổng.
Sinh viên tiêu biểu quê hương Quảng Ngãi vinh dự được lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao học bổng.

Xúc động bên gia đình trước lúc nhập học đầu năm, em Tạ Thanh Hoài Quí - sinh viên trường ĐH Quy Nhơn (đạt thành tích xuất sắc với điểm tổng kết 9.81) bày tỏ: “Khi hay tin em được nhận học bổng Phạm Văn Đồng, cả gia đình em rất vui mừng. Ngày hôm nay, thật hạnh phúc khi trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của các bác lãnh đạo tỉnh nhà, lòng em cảm thấy ấm áp. Em tự hứa với lòng mình, khi tốt nghiệp đại học, em sẽ về quê hương cống hiến sức mình”.

Sinh viên tiêu biểu quê hương Quảng Ngãi vinh dự được lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao học bổng.
Sinh viên tiêu biểu quê hương Quảng Ngãi vinh dự được lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao học bổng.

Đây là năm thứ 9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi chọn trường ĐH Phạm Văn Đồng làm địa điểm và tổ chức trao học bổng mang tên vị cố Thủ tướng sinh ra ở quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Thầy Châu Văn Lương - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng cho biết: “Bên cạnh việc chọn nhà trường làm nơi trao học bổng Phạm Văn Đồng, thầy và trò nhà trường luôn tự ý thức vươn lên chinh phục tri thức. Trong năm học vừa qua, nhà trường vinh dự đón nhận sinh viên Quảng Ngãi đạt thủ khoa khối C có điểm số cao nhất cả nước, đạt giải Ba cuộc thi Ánh sáng soi đường toàn quốc, sinh viên năm nhất nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng”,... Với ý nghĩa mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà trường luôn nỗ lực đào tạo sinh viên có đức có tài, xứng đáng với lời dạy của Người “Trường ra trường, lớp ra lớp”, “Thầy ra thầy, trò ra trò” và “Dạy ra dạy, học ra học””.

Trò chuyện cùng sinh viên, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dặn dò: “Các em nhận học bổng, đó là niềm tự hào và vinh dự gắn liền với quá trình học tập tốt. Học bổng Phạm Văn Đồng đã kịp thời cổ vũ, động viên và là động lực cho các sinh viên chưa đạt được yêu cầu nhận học bổng. Bác chúc các cháu luôn nỗ lực học tập tốt hơn, chăm ngoan, rèn đức, luyện tài và trở về phục vụ quê hương”.

Hồng Long