Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu:

5 năm, vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa hơn 164 tỷ đồng

(Dân trí) - (Dân trí)- Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 - 2020) và kết hợp tuyên dương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” giai đoạn 2013 - 2015.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016- 2020.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2015, đến nay, toàn tỉnh có 1.752 Chi hội, tăng 662 Chi hội so với nhiệm kỳ đầu; có gần 172.000 hội viên (chiếm tỷ lệ 19,51% dân số), tăng 124.431 Hội viên so với đầu nhiệm kỳ năm 2011 (mỗi năm bình quân tăng 25.000 Hội viên).

Toàn tỉnh hiện có 33.758 gia đình được công nhận Gia đình học tập, 674 Dòng họ học tập, 34 Cộng đồng học tập và 29 Đơn vị học tập. “Nhìn lại sự phát triển của các gia đình, dòng họ học tập trong nhiệm kỳ qua cho thấy đã có sức lôi cuốn khá mạnh mẽ trong nhân dân và cuộc vận động học tập thường xuyên, học tập suốt đời đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc, đã thúc đẩy các gia đình, dòng họ thi đua ra sức học tập, trau dồi tài đức, đóng góp nhiều cho xã hội, giành vinh quang về cho gia đình, họ tộc của mình”, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh nhìn nhận.

Cũng theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, điều đáng quý là phong trào xây dựng Gia đình học tập không chỉ tập trung đầu tư cho con em học tập và rèn luyện để thành đạt mà còn tạo điều kiện cho mọi người lớn trong gia đình cũng được học tập, học liên tục, học không ngừng, vừa học vừa làm gương cho thế hệ trẻ nhằm nâng cao kiến thức, nâng cao tay nghề cho bản thân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chiếm lĩnh tri thức mới, làm chủ công nghệ mới.

Tuyên dương Gia đình học tập và Dòng họ học tập tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015.
Tuyên dương Gia đình học tập và Dòng họ học tập tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2015.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục với tổng số tiền trên 164 tỷ đồng. Trong đó, vận động Quỹ Khuyến học 27,58 tỷ đồng; vận động xã hội hóa 119,6 tỷ đồng; nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học gần 17 tỷ đồng.

Qua các nguồn vận động được, các cấp Hội đã trao tặng hơn 30.000 suất học bổng, phần thưởng cho học sinh nghèo, học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, góp phần vào việc hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động dạy và học trong hệ thống nhà trường.

“Quỹ Khuyến học đã phát huy tác dụng lớn của mình, đã được các cấp, các ngành và xã hội quan tâm. Có những người nghèo cuộc sống còn chật vật, những người già, những cán bộ bề hưu không còn sức lao động, sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn sẵn sàng góp công, góp sức vào công việc khuyến học, sẵn sàng hiến đất xây trường học, làm đường, làm cầu cho các cháu học sinh đi học. Nhiều doanh nghiệp dù trong điều kiện kinh doanh khó khăn nhưng vẫn đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài. Những việc làm đó mang đậm tình người và tính nhân văn sâu sắc cùng Hội khuyến học các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần ươm mầm cho thế hệ trẻ tương lai, mang lại sự công bằng và điều kiện học tập cho mọi người”, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học từ các doanh nghiệp trên địa bàn.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học từ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Đại hội, Hội khuyến học tỉnh cũng đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2020 như đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ Hội viên tăng từ 22- 25% so với dân số trong toàn tỉnh, theo hướn mỗi hộ gia đình đều có người là Hội viên khuyến học, hướng đến năm 2020 tỉnh Bạc Liêu cơ bản trở thành một xã học học tập; Phấn đấu số Gia đình học tập mỗi năm tăng 15%, đến năm 2020 đạt mục tiêu là 70%;…

Về Quỹ Khuyến học, phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động có số dư hàng năm đạt mức 10.000 đồng/người; ở các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu vận động Quỹ đạt 5.000 đồng - 6.000 đồng/người/năm so với dân số trên địa bàn; Phấn đấu từ ngang bằng đến cao hơn số thực hiện của năm trước trong việc trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, giáo viên dạy giỏi có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.

Ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (phải) thay mặt Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.
Ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (phải) thay mặt Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng rộng khắp, vững mạnh, quy tụ được những tổ chức, cá nhân tâm huyết với sự nghiệp trồng người; Xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, lồng ghép công tác khuyến học với các phong trào khác để tạo lực lượng đông đảo tham gia hoạt động; Tập trung xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học ở các cấp để động viên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu ra 27 người vào Ban chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Kiên Nhẫn được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2020 có 27 người. Ông Nguyễn Kiên Nhẫn tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2020 có 27 người. Ông Nguyễn Kiên Nhẫn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2015 và nhiều Gia đình học tập, Dòng họ học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao tặng.

Huỳnh Hải