Hội Khuyến học phường Phúc Thành, TP Ninh Bình:

5 năm, huy động được trên 873 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học

(Dân trí) - Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Khuyến học phường Phúc Thành Thành (thành phố Ninh Bình) đã huy động được tổng cộng 873.202.000 đồng cho Quỹ Khuyến học. 5 năm qua, Hội đã phát thưởng cho 5.757 lượt học sinh. Hàng năm các chi hội khuyến học đã tặng quà các cháu trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Ngày 29/8 tại hội trường UBND phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình), Hội Khuyến học phường Phúc Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học Phường lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Khuyến học Phường Phúc Thành đã làm tốt phong trào thi đua “Tháng 8 khuyến học”, “Mùa xuân khuyến học”, “Xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học”…, những hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh phong trào giáo dục, khuyến học khuyến tài và hưởng ứng phong trào xây dựng gia dình học tập, xã hội học tập, cộng đồng học tập . Đến nay toàn phường Phúc Thành đã có 2183 hội viên Hội Khuyến học.

Trung tâm học tập cộng đồng phường Phúc Thành được thành lập từ tháng 4 năm 2007, hàng năm được Đảng ủy, UBND lãnh đạo và cấp kinh phí hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, trung tâm đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các trường học mở được 96 lớp với 11.660 lượt người tham dự với các chuyên đề: Tuyên truyền giáo dục pháp luật, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao, dạy nghề...

Hàng năm các chi hội đã tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu 15/8 âm lịch đã động viên các cháu học tập tốt hơn. Mỗi năm có trên 1.000 cháu đạt học sinh Giỏi và học sinh Tiên tiến.

Do làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học phường Phúc Thành đã được Thành Hội Khuyến học thành Phố Ninh Bình và Tỉnh Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình khen thưởng, 6 chi hội được Tỉnh hội và Thành hội tặng giấy khen, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và giấy khen của Tỉnh hội, Thành hội.

Trong nhiệm kỳ tới (2014-2019) phương hướng của Hội Khuyến học Phường Phúc Thành đề ra mục tiêu: Hàng năm Hội Khuyến học phường đạt loại Tốt, 90% chi hội đạt Tốt, 10% chi hội đạt loại Khá, 85% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình hiếu học cấp phường, 10% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình hiếu học cấp thành phố, 2% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học cấp Tỉnh. Quỹ khuyến học phường mỗi năm có từ 5 triệu đồng trở lên, quỹ khuyến học phố mỗi năm có từ 2 triệu đồng trở lên.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Khuyến học phường khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 33 ủy viên. Trong đó ông Lê Hồng Bách được bầu làm Chủ tịch Hội và bầu cử đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự đại hội đại biểu khuyến học thành phố Ninh Bình.

Phạm Văn Thiều