Hà Tĩnh:

5 năm, Hội Khuyến học Vũ Quang huy động được hơn 5 tỷ đồng khuyến học

(Dân trí) - Trong 5 năm qua (2009 -2014), Hội Khuyến học Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã huy động được tổng số quỹ hơn 5 tỷ đồng.

Sáng 17/10, Hội Khuyến học huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiến hành Đại hội Đại biểu tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2009-2014, đồng thời bầu ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2014 -2019. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đại đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện Vũ Quang, cùng đông đảo những hội viên Hội Khuyến học Vũ Quang.

Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Khuyến học Vũ Quang.
Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Khuyến học Vũ Quang.

Vũ Quang là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập vào năm 2000. Đến nay, huyện Vũ Quang đã có những bước phát triển khá nhanh, nhất là kết cấu cơ sở hạ tầng, đã có tác động đến lĩnh vực văn hóa - giáo dục, trong đó có khuyến học, khuyến tài.

Từ khi ra đời đến nay, Hội Khuyến học Vũ Quang về hệ thống tổ chức không những được ổn định mà ngày càng được cũng cố, phát triển. Hiện có 12 Hội xã, thị trấn, 79 chị hội thôn bản, 33 Chi hội trường học, 15 Ban khuyến học cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, 53 Ban khuyến học dòng họ, giáo họ.

Đến nay, toàn huyện đã có 6.133 hội viên. Không chỉ chú trọng xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Hội Khuyến học Vũ Quang trong những năm qua còn đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học. Hội thường xuyên tổ chức Đại hội biểu dương những gia đình, dòng họ hiếu học.

Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Khuyến học Vũ Quang.
Tuyên dương những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2009 -2014

Để thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục, Hội đã vận động toàn dân tham gia đóng góp tiền và công sức xây dựng mới hoặc khôi phục lại cơ sở vật chất thiết bị dạy học cho các trường ở các vũng thường xuyên bị lũ lụt như ở xã Đức Liên, Sơn Thọ, Đức Hương…. Hội cũng thường xuyên liên hệ, kết nối với những con em địa phương đang học tập và công tác trong và ngoài địa phương tổ chức chương trình như “Nâng bước đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”… để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
 
Ngoài việc hưởng ứng các đợt vận động gây quỹ thì Hội Khuyến học Vũ Quang thường xuyên tiếp xúc, kết nối với Hội đồng hương Vũ Quang, các báo Khuyến học Dân trí, báo Công an… để kêu gọi tài trợ, hỗ trợ. Động viên, giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh, những em học sinh gặp khó khăn để tất cả các em đều được đến trường học tập.

Trong 5 năm qua (2009 -2014), tổng số quỹ huy động được là hơn 5 tỷ đồng.

Không chỉ chú trọng đến công tác khuyến học, khuyến tài, để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập suốt đời, tạo môi trường cho mọi người được học tập suốt đời, học tập gắn liền với thực tế sản xuất và đời sống, các trung tâp học tập cộng đồng của Hội Khuyến học tiến hành mở và duy trì các lớp học theo từng chuyên đề. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã tổ chức 388 lớp học với trên 21 nghìn lượt người tham gia học tập. Trung bình mỗi năm có 10 đến 12 lớp học.

Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song những năm qua Hội Khuyến học huyện Vũ Quang vẫn còn một số hạn chế như vần đề kinh phí, cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn….

Để tiếp tục phát huy những thế mạnh, những mặt đã đạt được và hạn chế, khắc phục những khó khăn trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2014 -2019, Hội Khuyến học Vũ Quang đã vạch ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để hướng tới mục tiêu là 100% cơ quan, đơn vị, trường học, dòng họ có tổ chức khuyến học. 100% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có nền nếp; 100% cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội Khuyến học tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng.

Chủ động phối hợp với các cấp ban ngành, các đơn vị tổ chức để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học.

Đại hội cũng đã biểu dương những cá nhân, tổ chức trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác khuyến học, khuyến tài và những người luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học Vũ Quang.

BCH Hội Khuyến học Vũ Quang nhiệm kỳ 2014 -2019 ra mắt đại hội.
BCH Hội Khuyến học Vũ Quang nhiệm kỳ 2014 -2019 ra mắt đại hội.

Cũng trong đại hội lần này, Hội Khuyến học Vũ Quang đã bầu BCH mới nhiệm kỳ 2014 -2019, theo đó ông Nguyễn Huân Chương vẫn giữ chức vụ chủ tịch Hội Khuyến học Vũ Quang.

Tặng kỷ niệm chương những cá nhân luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học Vũ Quang.
Tặng kỷ niệm chương những cá nhân luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học Vũ Quang.

Xuân Sinh - Văn Dũng