49 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 có tổng cộng 49 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi do mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi, chỉ có 1 trường hợp nhờ người thi hộ.

Số cán bộ bị đình chỉ làm công tác phục vụ thi là 2 người, do mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Năm nay toàn quốc có 64 đơn vị tổ chức thi, gồm 2.296 Hội đồng coi thi với tổng số 40.361 phòng thi, huy động 142.361 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 946.064, số thí sinh đến dự thi ngày cuối là 942.549 thí sinh, đạt 99,63%.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, toàn tỉnh Nghệ An có 80 thí sinh vắng thi, 5 thí sinh bị đình chỉ, 2 cán bộ phục vụ coi thi bị đình chỉ vì vi phạm quy chế và 5 em học sinh bị TNGT trước và trong kỳ thi diễn ra.
 
Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 năm nay tại địa bàn diễn ra một cách an toàn và nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi.
 
Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, ngoài 13 thí sinh bỏ thi từ những buổi trước (có 1 thí sinh bảo lưu) không ghi nhận thêm trường hợp nào khác. Kết thúc kỳ thi, Quảng Bình không có trường hợp thí sinh và giám thị bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi, cũng như không có điều gì đột biến trong suốt kỳ thi.
 
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, toàn tỉnh Đắk Lắk có 67 thí sinh vắng thi, có 4 trường hợp vi phạm quy chế thi.
 
Chiều 4/6, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 4 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, có 2 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi, 1 trường hợp nhờ người thi hộ và một trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. Trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi bị giám thị tại hội đồng thi THPT Ea H’leo số 1 phát hiện vào sáng 4/6 trong môn thi Toán.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết đầy đủ hơn sau khi kết thúc kỳ thi, trường hợp thí sinh bị đau ruột thừa tại Đắk Lắk phải bỏ thi để mổ khẩn cấp trong sáng 4/6 là ở hội đồng thi THPT Lý Tự Trọng (huyện Krông Năng), chứ không phải là ở huyện Ma Đ’răk như thông tin được cho biết vào buổi trưa 4/6. Đối với trường hợp thí sinh bị đau ruột thừa đột xuất, hội đồng coi thi đã có đề nghị xét đặc cách cho thí sinh này. Còn tại hội đồng thi THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ma Đ’rắk), trong môn thi Toán diễn ra vào sáng 4/6 là thí sinh bị ốm.

Nhóm PV