47 HS “bị trả hồ sơ nhập học” được ở lại trường

(Dân trí) - Sau cuộc họp vào chiều tối ngày 5/9, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT để cho 47 học sinh được ở lại trường và xử lý kỷ luật cán bộ có sai phạm.

Trao đổi với báo chí, bà Đinh Thị Lan Duyên - Phó chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng cho biết: “Năm học mới đã bắt đầu, trong khi các em học sinh đã học tại trường này hai tuần. Nếu xử lý cứng nhắc sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh”.

Trước đó, sát ngày khai giảng, 47 học sinh trái tuyến của Trường THCS Quỳnh Mai, Q.Hai Bà Trưng Hà Nội bất ngờ bị loại khỏi trường với lý do trường vượt chỉ tiêu, UBND Quận và Phòng GD-ĐT tuýt còi. Trước yêu cầu của cấp trên, Trường THCS Quỳnh Mai đã triệu tập phụ huynh của 47 HS này để tiến hành trả hồ sơ vào chiều ngày 1/9. Tuy nhiên quá bức xúc với xử lý thiếu tình, thiếu lý, 47 phụ huynh đã kiên quyết không nhận lại hồ sơ do trường gửi lại.

Nguyễn Hùng