Olympic Tiếng Anh THCS 2015:

46 thí sinh đạt giải là học viên Language Link Việt Nam

Chặng đường hơn 1 tháng đầy sôi nổi và hấp dẫn của cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS TP. Hà Nội năm 2015 đã kết thúc thành công với việc vinh danh 200 cá nhân xuất sắc vượt qua thử thách và đạt thành tích cao. Trong số đó, 46 thí sinh đạt giải là học viên của Language Link Việt Nam - đơn vị duy nhất phối hợp Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức cuộc thi.

Đánh giá về đối tác đồng tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh Tiểu học suốt 11 năm và Olympic Tiếng Anh THCS suốt 5 năm qua, ông Lê Ngọc Quang - Phó GĐ Sở GD & ĐT Hà Nội cho biết: “Language Link là Tổ chức giáo dục quốc tế có uy tín, bề dày, có nhiều đóng góp trong việc dạy và học ngoại ngữ tại Hà Nội. Vì vậy, Sở GD & ĐT Hà Nội rất coi trọng các hoạt động phối hợp đào tạo tiếng Anh với Languge Link, nhất là phối hợp tổ chức các kỳ thi Olympic Tiếng Anh.”

46 thí sinh đạt giải là học viên Language Link Việt Nam
Lễ trao giải tôn vinh 200 em thí sinh xuất sắc gồm 10 giải Nhất, 48 giải Nhì, 60 giải Ba và 82 giải Khuyến khích.

Nhận xét của ông Lê Ngọc Quang cũng là ý kiến chung của nhiều thí sinh được vinh danh trong Lễ trao giải cuộc thi lần này. Là học viên đã từng tham gia 14 khóa học tại Language Link đạt giải Nhì cuộc thi, em Trần Minh Châu, THCS Chu Văn An chia sẻ: “Sở dĩ em gắn bó với Language Link lâu dài như vậy là bởi chương trình học ở đây giúp ích được nhiều cho việc học tiếng Anh của em. Nội dung học ổn cùng phương pháp giảng dạy của giáo viên đã giúp em hình thành phản xạ sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên chứ không máy móc theo lý thuyết. Theo em, học từ những khóa căn bản thì sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh ở cấp THCS.”

10 gương mặt quán quân cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS
10 gương mặt quán quân cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS.

Một điều đáng ghi nhận, trong 10 em đạt giải Nhất năm nay có 5 em cũng là học viên của Language Link. Như em Vương Nguyễn Thùy Linh - THCS Ngô Sĩ Liên, thủ khoa vòng 1 bày tỏ: “Em bắt đầu theo học tiếng Anh tại Language Link từ năm lớp 2 đến nay nên đã có một thời gian dài được luyện nói và phản xạ ngôn ngữ với giáo viên nước ngoài rất nhiều.” Nhờ đó, Thùy Linh bước vào vòng 2 - Vòng thi được đánh giá nhiều thử thách khi có phần thi nói với giáo viên nước ngoài rất tự tin và thoải mái.

Em Nguyễn Minh Hương chia sẻ niềm vui cùng mẹ
Em Nguyễn Minh Hương chia sẻ niềm vui cùng mẹ.

Hay em Nguyễn Minh Hương - THCS Trưng Vương, không chỉ đạt giải Nhất, Minh Hương còn là thí sinh có số điểm cao nhất tại cuộc thi với kết quả 155/160 điểm. Minh Hương vui mừng cho biết: “Em từng đặt kỳ vọng cao là đạt giải Nhất khi tham dự kỳ thi Olympic Tiếng Anh Tiểu học cũng do Sở GD & ĐT Hà Nội và Language Link tổ chức nhưng kết quả chỉ giành được giải Ba thì tại cuộc thi năm nay, với hi vọng đạt giải Ba để được cộng điểm xét tuyển vào cấp 3 em lại bất ngờ trở thành thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi.” Minh Hương bật mí, một trong những yếu tố giúp em đạt giải cao là nhờ được học tập và giao tiếp tiếng Anh trong một môi trường quốc tế với các thầy cô giáo nước ngoài tại Language Link.

Ông Gavan Iacono phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi
Ông Gavan Iacono phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Gavan Iacono - Tổng giám đốc Language Link Việt Nam cho biết: “Language Link rất vinh dự được lựa chọn là đối tác tin cậy của Sở GD & ĐT Hà Nội tổ chức các kỳ thi Olympic Tiếng Anh suốt 12 năm qua. Là đơn vị đã có hơn 18 năm cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam và 40 năm quốc tế, Language Link luôn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nội dung khóa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến các thế hệ học viên của mình ngày càng trưởng thành, tự tin đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh và Olympic Tiếng Anh.”

Môi trường học tập tiếng Anh quốc tế tại Language Link
Môi trường học tập tiếng Anh quốc tế tại Language Link.

Ông Gavan cũng cho biết thêm, Language Link vừa ra mắt khóa Tiếng Anh chuyên THCS dành cho các em học sinh độ tuổi từ lớp 6 đến lớp 9 có định hướng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có mục tiêu thi vào khối chuyên Anh của các trường chuyên, lớp chọn.

Tính đến nay, sau 5 năm tổ chức, cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS đã thu hút hơn 6.000 thí sinh dự thi, thực sự trở thành một sân chơi tiếng Anh bổ ích, mang lại cơ hội trải nghiệm và làm quen kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh thủ đô. Phần lớn các thế hệ học sinh trưởng thành từ cuộc thi hiện đang theo học tại những trường chuyên, lớp chọn hàng đầu tại thủ đô và tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.