40 năm thành lập, ĐH Đồng Tháp “đóng góp” 40.000 giáo viên, cử nhân

(Dân trí) - Với truyền thống 40 năm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhà trường đã “đóng góp” hơn 40.000 giáo viên, cử nhân và cán bộ khoa học - kỹ thuật đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp, các tỉnh vùng ĐBSCL và cả nước.

Sáng 20/11, trong cảm xúc khó tả của Ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp có thêm một cảm xúc khác khi có cuộc “hội ngộ đặc biệt - Kỷ niệm  40 năm (1975 - 2015) ngày thành lập trường.

Giảng viên, cán bộ… cũng đi cắt lúa, dệt chiếu

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt BGH nhà trường PGS,TS. NGƯT Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ôn lại những dấu móc đáng nhớ của trường ĐH Đồng Tháp. Theo đó, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu thiết lập các trường đào tạo giáo viên phổ thông và mầm non ở vùng đất lịch sử Đồng Tháp Mười, vào ngày 26/12/1975, theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Thanh niên, Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp được thành lập và khai giảng khóa cấp tốc đầu tiên. Đến năm 1977, UBND Tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập Trường Sư phạm Cấp II Đồng Tháp. Đến năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định công nhận Trường Sư phạm Cấp II Đồng Tháp là Trường CĐ Sư phạm Đồng Tháp.

Trong không khí vui tươi ngày 20/11, thầy trò trường ĐH Đồng Tháp có niềm vui nhân đôi khi dịp này nhà trường tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.
Trong không khí vui tươi ngày 20/11, thầy trò trường ĐH Đồng Tháp có niềm vui nhân đôi khi dịp này nhà trường tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.

Đồng thời, trong giai đoạn này, UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định thành lập Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp (năm 1980), Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Đồng Tháp (năm 1985). Năm 1989, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cho hợp nhất các trường đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong tỉnh thành một trường lấy tên là Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Đây là mô hình trường sư phạm đa cấp đầu tiên trong cả nước.

Đến năm 2003, trước yêu cầu đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp được thành lập trên nền tảng Trường CĐ Sư phạm Đồng Tháp, theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 04/9/2008, Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp đổi tên thành Trường ĐH Đồng Tháp - một trường đại học đa ngành, đa cấp, đa hệ.

Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam; Ngày thành lập trường ĐH Đồng Tháp, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật do sinh viên trường biểu diễn rất hấp dẫn.
Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam; Ngày thành lập trường ĐH Đồng Tháp, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật do sinh viên trường biểu diễn rất hấp dẫn.

Theo thầy Đệ, chủ trương trong giai đoạn đầu của các trường sư phạm lúc đó là vừa tổ chức đào tạo vừa lao động tăng gia sản xuất, với các hoạt động “cắt lúa, đóng gạch, trồng tràm, bốc sắt, dệt chiếu”, tuy cực mà vui, được nhắc đến như những huyền thoại cho đến ngày nay. Trong khó khăn đó, thầy trò đều tự vượt lên và gắn kết nghĩa tình. Và gần bốn thập kỷ trôi qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp luôn kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết đồng lòng để thực hiện tốt sứ mệnh được giao.

40 năm, đóng góp 40.000 giáo viên, cử nhân…

Đến tháng 11/2015, Trường ĐH Đồng Tháp được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ với 5 chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý. Trường hiện có 32 ngành đào tạo trình độ đại học, 16 ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Quy mô đào tạo của nhà trường hiện nay 10.600 học viên, sinh viên chính quy đến từ 49 tỉnh, thành trong cả nước và cùng với 4.600 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 22 cơ sở đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với 460 học viên, hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc các trường ĐH, CĐ, trường phổ thông, các doanh nghiệp trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng qua 40 năm truyền thống, 1.260 sinh viên ưu tú của trường đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp này, Bộ GD -ĐT cũng khen thưởng các cá nhân, lãnh đạo nhà trường có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
Dịp này, Bộ GD -ĐT cũng khen thưởng các cá nhân, lãnh đạo nhà trường có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Về đội ngũ, tính đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Đồng Tháp có 586 công chức, viên chức, 89,9% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên (trong đó có 2 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 78 nghiên cứu sinh, 81 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Năm 2003 chỉ có 21 giảng viên có trình độ sau đại học). Đặc biệt là, Nhà trường đang có 10 cặp vợ chồng giảng viên trẻ, mà cả hai đều là tiến sĩ, hoặc một người là tiến sĩ và một người đang là nghiên cứu sinh. Nhiều sinh viên khóa đại học đầu tiên của trường (2003 – 2007) giờ đã có học vị tiến sĩ, tiêu biểu như: Tiến sĩ Ngữ văn Hà Thị Thanh Nga, Tiến sĩ Toán học Lê Trung Hiếu, Tiến sĩ Ngôn ngữ học Huỳnh Kim Tường Vi, cùng nhiều bạn khác nữa.

Với truyền thống 40 năm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhà trường đã góp phần to lớn trong việc bổ sung hơn 40.000 giáo viên, cử nhân và cán bộ khoa học - kỹ thuật đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Tháp, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đặc biệt, dịp này BGH nhà trường còn chúc mừng 10 cặp vợ chồng giảng viên trẻ mà cả hai là tiến sĩ hoặc một người là tiến sĩ, người còn lại là nghiên cứu sinh bằng những đóa hoa tươi thắm.
Đặc biệt, dịp này BGH nhà trường còn chúc mừng 10 cặp vợ chồng giảng viên trẻ mà cả hai là tiến sĩ hoặc một người là tiến sĩ, người còn lại là nghiên cứu sinh bằng những đóa hoa tươi thắm.

 

Nguyễn Hành