4 học sinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương vàng cuộc thi Toán quốc tế Apmops 2017

(Dân trí) - Kỳ thi Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2017 (APMOPS) vừa kết thúc, đoàn Việt Nam có 7 học sinh tham dự, có 4 em xuất sắc giành Huy chương vàng.


Đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Apmops 2017 tại Singapo

Đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Apmops 2017 tại Singapo

Đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam có học sinh đứng thứ 4 trong top 10. Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn. Đó là thành tích đáng tự hào.

4 học sinh đoạt Huy chương vàng gồm: Hoàng Ngọc Bảo Khuê (Lớp 6A0 – Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội) đạt huy chương Vàng, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng; Phạm Việt Hưng (Lớp 6A0 – Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội) đạt huy chương Vàng; Nguyễn Nam Huy lớp 6G - Trường PT Quốc tế Newton đạt huy chương Vàng; Lê Đức Anh (Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam) đạt huy chương Vàng.

Các em Trần Hà Trang (Lớp 6A0 – Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội); Trần Thanh Nguyên (Trường chuyên Trần Đại Nghĩa – TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Vinh (THCS Cầu Giấy – Hà Nội) được Ban tổ chức tặng giấy khen.


Các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cho thí sinh

Các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cho thí sinh

APMOPS là Kỳ thi danh tiếng được tổ chức hàng năm bởi Học viện Hwa Chong, Singapore dành cho học sinh lớp 6 và lớp 7 đến từ 13 Quốc Gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

APMOPS tạo điều kiện cho những thiên tài toán học có cơ hội giao lưu và tranh tài với bạn bè cùng lứa tuổi đến từ khắp các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Úc, Ấn Độ, Xing-ga-po, Trung Quốc, Niu-di-lân, Việt Nam…

Đây là một sân chơi quốc tế uy tín, là cuộc thi lớn giữa các quốc gia trong khu vực, nhằm giúp các học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức về Toán học.


Hoàng Ngọc Bảo Khuê (Trường Ngôi Sao Hà Nội) đạt huy chương Vàng, xếp thứ 4 trong top 10

Hoàng Ngọc Bảo Khuê (Trường Ngôi Sao Hà Nội) đạt huy chương Vàng, xếp thứ 4 trong top 10


Gia đình và nhà trường đón các em tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Gia đình và nhà trường đón các em tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Nhật Hồng