3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà

(Dân trí) - Ngày nay, bên cạnh việc học tiếng Anh ở các trung tâm hay tại trường, nhiều trẻ mẫu giáo còn học thêm tiếng Anh tại nhà dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Việc này giúp trẻ được thực hành nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý để không mắc phải 3 sai lầm dưới đây.

Chỉ dạy tiếng Anh cho con mỗi khi có “hứng”

Để có thể sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên, trẻ mẫu giáo cần được thực hành thường xuyên mỗi ngày. Chính vì thế, khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà, phụ huynh cần dành ra một khoảng thời gian cố định mỗi ngày, dao động từ 20-30 phút, để hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh cho con.

3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà - 1
Trẻ mẫu giáo cần được thực hành tiếng Anh mỗi ngày

Tuy nhiên, do nhiều lý do, cha mẹ thường quên mất “nhiệm vụ” này, và chỉ nhớ tới khi có nhiều thời gian rảnh như cuối tuần, hoặc khi “bỗng nhiên có hứng”. Chính vì thế, việc học tiếng Anh của trẻ không liên tục, dẫn đến trẻ không nhớ được kiến thức và cũng không thoải mái khi thực hành tiếng Anh. Khi gặp tình huống này, nếu phụ huynh bỏ cuộc và không dạy nữa, trẻ sẽ hiểu rằng chỉ cần không hợp tác là không phải học tiếng Anh, và sẽ không hợp tác ở những lần học sau.

Sợ con bị “rối loạn ngôn ngữ” khi con nói cả tiếng Anh và tiếng Việt

Phụ huynh thường lo con bị “rối loạn ngôn ngữ” khi thấy con “trộn” tiếng Anh và tiếng Việt khi nói, ví dụ như “Hello mẹ”, “I không like món đó.”

Đây thực chất là hiện tượng chuyển mã (code switching) xảy ra với trẻ sống ở môi trường nói nhiều thứ tiếng. Khi chưa có đủ vốn từ vựng, trẻ sẽ vận dụng tất cả những gì mình biết để có thể diễn đạt thành lời. Theo Trung tâm Quốc gia về Đáp ứng Văn hóa và Ngôn ngữ của Mỹ (The National Center on Cultural and Linguistic Responsiveness), hiện tượng này sẽ biến mất khi trẻ được chỉ dẫn và tích trữ đủ vốn từ vựng để diễn đạt suy nghĩ của mình. 

3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà - 2
Chuyển mã là hiện tượng thường gặp của trẻ sống ở môi trường nói nhiều thứ tiếng

Khi gặp trường hợp này, phụ huynh không nên lo sợ rằng “con đang bị rối loạn ngôn ngữ” và cấm con không được sử dụng kết hợp hai thứ tiếng. Điều này sẽ hạn chế khả năng diễn đạt của trẻ vì trẻ không dám nói những gì mình muốn biểu đạt, khiến trẻ tốn nhiều thời gian hơn để có thể nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Thay vào đó, phụ huynh nên cung cấp thêm từ vựng cho trẻ, và hướng dẫn trẻ nói lại bằng câu tiếng Anh/tiếng Việt hoàn chỉnh. Ví dụ, khi trẻ nói “Daddy is so muộn”, phụ huynh cần giải thích “muộn” là “late”, và yêu cầu trẻ nói lại thành “Daddy is so late” hoặc “Bố muộn quá”.

Chỉ sử dụng một hoạt động để dạy tiếng Anh cho con

Tâm lý chung của trẻ mẫu giáo là hiếu động và khó tập trung. Trẻ dễ cảm thấy nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại một hoạt động mà mình đã biết rõ hoặc không còn hứng thú. Chính vì thế, phụ huynh cần quan sát tỉ mỉ cảm xúc của con trong lúc tương tác tiếng Anh, để kịp thời chuyển sang phương thức thực hành khác khi con đã chán hoạt động cũ. Nhờ đó, trẻ luôn cảm thấy mới mẻ và hào hứng khi học tiếng Anh.

Ứng dụng phương pháp học tiếng Anh qua hoạt động thể chất (Total physical response - TPR) của Giáo sư James Asher, giáo viên lớp Tiếng Anh Mẫu Giáo tại Language Link Academic đã thiết kế nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp kiến thức tiếng Anh với các trò chơi, bài hát, điệu nhảy,... để trẻ tương tác và thực hành tiếng Anh với tâm lý vui vẻ. Nhờ vậy, trẻ tự tin hơn và chủ động hơn trong việc thực hành và giao tiếp bằng tiếng Anh.

3 sai lầm cần tránh khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại nhà - 3

Loạt video “Hướng dẫn dạy tiếng Anh cho con mẫu giáo tại nhà” thực hành các hoạt động tương tác tiếng Anh dựa trên phương pháp Học qua hoạt động thể chất (TPR) của giáo sư James Asher. Dựa vào đó, phụ huynh có thể áp dụng các hoạt động vào việc dạy tiếng Anh cho con tại nhà. 

Ngoài ra, khi đăng ký nhận loạt video, phụ huynh sẽ nhận thêm cuốn cẩm nang “Tuyệt chiêu dạy tiếng Anh tại nhà cho con mẫu giáo” bao gồm 15+ hoạt động thực thành tiếng Anh đơn giản, hiệu quả và được thiết kế riêng cho trẻ từ 4 - 6,5 tuổi.

Đăng ký nhận video hướng dẫn thực hành và cuốn cẩm nang TẠI ĐÂY