3 lời xin lỗi muộn màng và người lớn không chịu học

(Dân trí) - Chỉ hơn một tuần đầu năm mới, hàng loạt vụ việc đáng tiếc trong giáo dục đã diễn ra. Ba lời xin lỗi dù muộn màng của những người đứng đầu cơ sở giáo dục đã được gửi đến phụ huynh và học sinh.

"Người lớn không chịu học đã kéo lùi sự phát triển đất nước"

Nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - bà Nguyễn Thị Doan đã có những chia sẻ với báo chí. Chủ tịch Doan cho biết, hiện nay, Hội đang hết sức hối hả vì các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ lần thứ V) hết sức nặng nề và khó khăn.

Ngoài việc đang triển khai rộng rãi đại trà trên toàn quốc về mô hình "Dòng họ học tập", "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập" và thực hiện đánh giá lại mô hình Trung tâm học tập cộng đồng thì Hội tập trung vào 2 nhiệm vụ lớn là vấn đề "Học tập cho người lớn" và xây dựng "Đơn vị học tập".

Chủ tịch Nguyễn Thị Doan trong buổi gặp mặt báo chí đầu năm mới.
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan trong buổi gặp mặt báo chí đầu năm mới.

Trong đó, chương trình Học tập cho người lớn sẽ triển khai từ các bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa phương. Học ở đây không phải lấy bằng cấp mà việc học này là nâng cao kỹ năng làm việc, nâng cao kỹ năng sống, nâng cao tầm hiểu biết cho chính bản thân và phục vụ cho chính cho công việc của mình. Nhiệm vụ quan trọng thứ 2 là tiếp tục phát triển "Đơn vị học tập". Hội Khuyến học tiến tới xây dựng đơn vị học tập không chỉ ở làng, xã, thôn, bản, trường học, doanh nghiệp mà tiến tới xây dựng đơn vị học tập ở Bộ, ban, ngành và các trường, các cơ quan.

"Cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit" - GS Nguyễn Cảnh Toàn qua đời

Giáo sư Toán học Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Toán học và Tuổi trẻ đã từ trần vào ngày 8/2 hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1926 ở Đô Lương, Nghệ An. Tính từ thời điểm này, cho đến năm 1976, khi ông được cử làm Thứ trưởng Bộ GD & ĐT, Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã có trọn 30 năm dạy học, từ dạy phổ thông trung học đến dạy đại học và sau đại học.

GS Nguyễn Cảnh Toàn
GS Nguyễn Cảnh Toàn

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn còn được coi là "cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit". GS.TS Toán Lí - A.A. Glagolep đã nhận xét: "Theo tôi, Nguyễn Cảnh Toàn là một nhà hình học xạ ảnh thiên tài, tinh thông cả về phương pháp tổng hợp lẫn phương pháp giải tích".

Từ "phát minh" đó, Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã khái quát lên thành một lý thuyết bao trùm mang tên "Hình học siêu phi Ơclit". Đó chính là "Hình học Nguyễn Cảnh Toàn". GS Nguyễn Cảnh Toàn đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Bộ GD&ĐT kết luận thanh tra về ĐH Tân Tạo

Thanh tra Bộ GĐ&ĐT vừa có kết luận thanh tra về Trường ĐH Tân Tạo (Long An), trong đó chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo.

Theo đó, bộ máy tổ chức, quản lý của nhà trường chưa đúng quy định; Tuyển sinh cả ngành bị đình chỉ, cấp bằng sai quy định... Cụ thể, trường vẫn tiếp tục tuyển sinh ngành kỹ thuật công trình xây dựng đã bị Bộ GD&ĐT đình chỉ từ năm 2013. Nghiêm trọng hơn, Trường ĐH Tân Tạo đã cấp văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên không đúng với mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã kiến nghị Trường ĐH Tân Tạo kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; tổ chức tuyển dụng bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành; thực hiện và duy trì mức thu học phí theo đúng thông tin tuyển sinh, đồng thời công khai theo quy định; rà soát và đề xuất hướng xử lý số sinh viên trúng tuyển không có trong đề án; cấp bằng tốt nghiệp đúng theo mẫu...

Các trường công an không xét tổ hợp khối C

Một thông tin "chấn động" với các sĩ tử, năm nay không còn tổ hợp khối C để xét tuyển vào các trường công an nhân dân.

Các trường công an nhân dân không còn xét tuyển khối C (ảnh minh họa)
Các trường công an nhân dân không còn xét tuyển khối C (ảnh minh họa)

Cụ thể, Tổng cục Chính trị CAND vừa có thông báo phương án tuyển sinh hệ chính quy tuyển mới năm 2017. Theo đó, không còn tổ hợp Văn, Sử, Địa để xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Các trường công an nhân dân (CAND) sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2017 để xét tuyển vào các trường CAND.

Tổ hợp môn xét tuyển các trường CAND đối với thí sinh dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia được quy định năm nay không có khối C.

Hiệu trưởng xin lỗi vì cô giáo đánh trẻ 2 tuổi

Liên quan đến vụ bé gái hơn 2 tuổi bị cô giáo dùng đũa đánh bầm tím đùi tại trường mầm non Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT trường này vừa gửi tâm thư xin lỗi, đồng thời đưa số điện riêng để mong được góp ý trực tiếp.

Trước đó, vụ việc bé gái 27 tháng tuổi đang theo học tại trường đã bị cô giáo đánh bầm tím đùi, khiến phụ huynh bức xúc và yêu cầu nhà trường lập biên bản vụ việc.

Bé 2 tuổi bị đánh bầm chân bằng đũa
Bé 2 tuổi bị đánh bầm chân bằng đũa

UBND TP Thanh Hóa đã yêu cầu nhà trường tạm thời đình chỉ công tác đối với cô giáo này để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Sau 2 ngày xảy ra sự việc, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989), người dùng đũa đánh vào đùi cháu bé Phạm Thu Phương (SN 2014) đã bị đình chỉ. Ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch HĐQT trường mầm non Thanh Xuân Nam đã viết tâm thư xin lỗi đến UBND TP Thanh Hóa, Phòng GD TP Thanh Hóa, gia đình cháu Phương cùng toàn thể phụ huynh có con đang theo học tại trường.

Cách chức Hiệu trưởng “bỏ túi riêng” tiền ăn của trẻ

Theo Quyết định của UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chính quyền địa phương quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức bà Ngô Thị Hòa do bà Hòa không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thu - chi tài chính và thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan.

Trước đó, Thanh tra quận Liên Chiểu đã công bố kết quả thanh tra Trường Mầm non Tuổi Ngọc đã sai phạm quy định hành chính, pháp luật của trường học (thu tiền học năng khiếu của trẻ không nhập quỹ, thu vượt mức thực chi tiền ăn và tiền sữa của trẻ) với tổng số tiền sai phạm hơn 600 triệu đồng. Từ số tiền sai phạm này, bà Ngô Thị Hòa đã lấy sử dụng cho mục đích cá nhân gần 200 triệu đồng. Ngay sau khi có kết luận thanh tra, chính quyền địa phương đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trước khi có quyết định chính thức kỷ luật cách chức đối với bà Ngô Thị Hòa như trên.

Nhà trường xin lỗi vụ nữ sinh bị bỏng trong phòng thực hành Hóa

Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ nổ tại phòng thực hành Hóa học ở Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhà trường vẫn chưa có hình thức xử lý với các cá nhân liên quan. Sự việc sau đó được nữ sinh Diệp Anh - người bị bỏng nặng nhất, đưa lên diễn đàn của trường.

Theo BGH nhà trường, sự việc xảy ra vào ngày 5/1/2017, cuối giờ thực hành Hóa. Sau khi thực hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp, có một số học sinh nam nghịch đốt mẩu giấy phenolphtalein và cồn dẫn đến cháy nổ.

Nữ sinh bị bỏng trong phòng thực hành Hóa của trường
Nữ sinh bị bỏng trong phòng thực hành Hóa của trường

Sau khi đọc được tâm sự của Diệp Anh, báo chí vào cuộc, tối 9/2, BGH Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội đã cảnh cáo giáo viên trông hộ lớp hôm đó vì đã không có mặt. Đồng thời, nhà trường cũng xin lỗi nữ sinh này và thừa nhận đã xử lý chậm. Đối với các học sinh vi phạm có liên quan, nhà trường sẽ căn cứ mức độ vi phạm để xử lý sau đó.

Hai cô giáo dùng dép tát, thúc đầu gối vào bụng trẻ mầm non

Chiều 7/2, cô Vũ Thị Tân, Chủ cơ sở mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nơi xảy ra vụ việc hai cô giáo dùng dép tát, thúc gối vào bụng trẻ ngay tại lớp, thông báo sẽ làm đơn xin giải thể nhóm lớp. Cô Vũ Thị Tân đã công khai xin lỗi trước toàn thể phụ huynh học sinh vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Cô cho biết, với trách nhiệm là quản lý của trường, cô xin nhận khuyết điểm và xin làm đơn giải thể cơ sở.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết, đây chỉ là ý kiến cá nhân của chủ cơ sở, chờ kết luận điều tra của công an mới quyết định giải thể hay không.

Cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt học sinh ở mầm non Sen Vàng, Hà Nội
Cô giáo dùng dép tổ ong tát vào mặt học sinh ở mầm non Sen Vàng, Hà Nội

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 2 phút đã được đăng tải trên mạng với hình ảnh cô giáo dùng dép tát vào mặt học sinh mầm non. Một cô giáo khác dùng đầu gối thúc vào bụng một bé khác vì đại tiện ra quần. Sự việc được xác định xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngay sau khi được đưa lên công luận, chủ cơ sở này đã sa thải hai cô giáo trong clip bạo hành, trả lại tiền học tháng 2/2017 và tuyên bố xin giải thể. Tuy nhiên, sự việc chưa được các cơ quan chức năng quyết định.

Mỹ Hà