Kiên Giang:

26 học sinh phải nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc

(Dân trí) - Sau khi biết 26 học sinh trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đến dự đám cưới người Hàn Quốc tại địa phương, Sở GD&ĐT Kiên Giang chỉ đạo BGH trường cho số học sinh này nghỉ học từ 5/3.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Kiên Giang,  ngày 4/3 sau khi trường THPT Thạnh Đông báo cáo về việc 26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc vào 26/2, lãnh đạo Sở chỉ đạo Ban giám hiệu trường Thạnh Đông cho 26 học sinh nghỉ học từ ngày 5/3.

Hiện số học sinh này sẽ thực hiện việc cách ly tại nhà, mặc dù các em chưa có biểu hiện nóng, sốt…

Sau khi Kiên Giang có thông báo học sinh THPT (bao gồm hệ GDTX) đi học trở lại từ ngày 2/3, hiện có 65 đơn vị trường học hệ THPT và GDTX đón học sinh nhập học trở lại với tổng số trên 38.000. Trong 3/3, đến lớp 36.245 học sinh, vắng 2.035. Đến 4/3, vắng 1.641 học sinh.

26 học sinh phải nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc - 1

Tất cả các trường học ở Kiên Giang đều trang bị máy đo nhiệt độ cho học sinh và lắp đặt thêm bồn rửa tay cho các em

Hiện có 12 học sinh được nhà trường cho nghỉ học để cách ly tại nhà. Nguyên nhân do số học sinh này tiếp xúc với người thân trở về từ các nước có dịch Covid-19; hơn 200 học sinh bị nóng, sốt thông thường đang có đơn xin phép nghỉ học và gần 500 học sinh nghỉ học do phụ huynh chưa an tâm cho các em trở lại lớp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang, cho biết, nguyên nhân số học sinh vắng chủ yếu là do tâm lý các phụ huynh chưa an tâm; một số khác các em đi theo cha mẹ lao động ngoài tỉnh và trên 300 trường hợp phụ huynh viết đơn cho con nghỉ học vì bệnh cảm, phụ việc nhà…

Theo ông Viên, Sở tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các trường tuyên truyền đến phụ huynh về môi trường an toàn ở trường học để phụ huynh cho các em trở lại trường; thầy cô tiếp tục vận động học sinh ra lớp…

Song song với công tác vận động học sinh ra lớp, ngành giáo dục Kiên Giang tiếp tục duy trì việc kiểm tra thân nhiệt các em học sinh vào đầu giờ học; thực hiện nghiêm việc vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay; khuyến khích học sinh đeo khẩu trang, tuy nhiên các em chưa có thói quen này.

Nguyễn Hành