2.565 cơ hội tuyển dụng cho sinh viên ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

(Dân trí) - Sáng ngày 20/05, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên với sự tham gia của 63 công ty, đơn vị, các nhà tuyển dụng lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, nuôi trồng, thủy hải sản, lâm nghiệp….

Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên cùng nhà tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện “Ngày hội việc làm” như hoạt động thường niên, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp nhanh chóng có cơ hội việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đào tạo.


Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm 2017.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm 2017.

PGS.TS Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chia sẻ: “Năm 2017, Học viện Nông nghiệp có gần 9.500 sinh viên tốt nghiệp ở 27 chuyên ngành đào tạo, hoạt động này là nền tảng giúp cho các em sinh viên nắm bắt được cơ hội của nhà tuyển dụng cũng như trang bị kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước”.


Đông đảo sinh viên tham gia nộp đơn ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp trong khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

Đông đảo sinh viên tham gia nộp đơn ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp trong khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

Được biết, năm 2015, Ngày hội việc làm đã thu hút hơn 80 doanh nghiệp, tuyển dụng 3.875 chỉ tiêu, năm 2016 có 62 doanh nghiệp, tuyển dụng 3.432 chỉ tiêu lao động. Năm nay, với 63 doanh nghiệp, dự kiến khoảng 2.565 sinh viên được tuyển dụng ngay tại ngày hội việc làm lần này.

Sinh viên Nguyễn Văn Nam, khoa Chăn nuôi chia sẻ: “Ngày hội việc làm là cơ hội cho sinh viên chủ động kết nối đến các nhà tuyển dụng tiềm năng, từ đó giúp sinh viên có định hướng học tập và rèn luyện tốt hơn. Biết nhà tuyển dụng lao động cần gì, sinh viên thiếu gì, là điều các bạn sinh viên Nông nghiệp cần hiểu rõ nhất để tìm kiếm công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp”.

Bạn Nguyễn Huyền Trang, nhân viên tập đoàn Marphavet cho hay: “ Là cựu sinh viên của trường, tôi tìm được công ty tốt, vào Ngày hội việc làm năm 2013, nên tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và điểm thiếu của các bạn sinh viên. Tôi khuyên sinh viên nên trau dồi vốn tiếng Anh, tập huấn các kỹ năng xin việc, định hướng nghề nghiệp,tự tin tiếp cận thị trường lao động và các nhà tuyển dụng lao động”.


Thông qua ngày hội, các nhà tuyển dụng lao động sẽ lựa chọn được nhân lực phù hợp với vị trí việc làm doanh nghiệp yêu cầu.

Thông qua ngày hội, các nhà tuyển dụng lao động sẽ lựa chọn được nhân lực phù hợp với vị trí việc làm doanh nghiệp yêu cầu.

Phó Giám đốc Học viện chia sẻ thêm: “Học viện sẽ tiếp tục triển khai chương trình đào tạo theo 2 hướng: định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp. Bước đầu chuyển dần sang định hướng nghề nghiệp là chủ yếu, tăng cường mở các lớp đào tạo chất lượng cao, mở rộng khả năng thực hành, thực tế nghề nghiệp cho sinh viên, rút ngắn mối quan hệ Nhà trường - Doanh nghiệp - Sinh viên trong vấn đề đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động ”.

Hà Cường