2 nhà giáo Việt Nam được Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm

(Dân trí) - Ngày 23/10, ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Vụ phó Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Hữu Đức, Giáo sư, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.


2 nhà giáo Việt Nam được Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm

Ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho bà Nguyễn Thanh Huyền

Bà Nguyễn Thanh Huyền bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1982, khi đó bà là giáo viên tiếng Pháp tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2004, bà giữ chức Vụ phó Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trên cương vị này, bà là đối tác của Đại sứ quán Pháp trong mọi chủ đề về hợp tác giáo dục và phát triển tiếng Pháp, và trong mọi chủ đề hợp tác đại học trong suốt nhiều năm.

Hiện nay, bà tiếp tục đóng góp vào hoạt động của trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH), dự án quan trọng trong hợp tác Pháp Việt lĩnh vực giáo dục.

2 nhà giáo Việt Nam được Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm

Ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho ông Nguyễn Hữu Đức

Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, là nhà nghiên cứu cao cấp về vật liệu nano, tác nhân quan trọng của hợp tác khoa học giữa Pháp và Việt Nam.

Năm 1980, ông tốt nghiệp ngành vật lý Đại học quốc gia Hà Nội và phát triển hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Vật lý nhiệt độ thấp tại Hà Nội. Ông đã nhanh chóng giữ nhiều trọng trách tại trường Đại học Quốc gia: Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng trường Trường Đại học Công nghệ (thuộc ĐHQG) và từ năm 2008, ông là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông cũng tiến hành những trao đổi khoa học với các trường đại học của Pháp (Đại học Grenoble, Đại học Rouen, Đại học Paris Sud). Ông cũng là người thiết lập và chủ trì nhiều chương trình đào tạo và nghiên cứu giữa Pháp và Việt Nam.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là phần thưởng của Pháp ra đời vào năm 1808. Napoléon I đã tạo ra Huân chương này nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc trong giáo dục bậc Đại học.

Ngày nay, Huân chương Cành cọ Hàn lâm mở rộng ra, dành cho những cá nhân có đóng góp quan trong trong việc làm giàu di sản văn hóa, phát triển tri thức khoa học, và nghệ thuật của Pháp trên toàn thế giới.

Hồng Hạnh