2 HS Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Toán học khu vực châu Á

(Dân trí) - Đó là hai em Nguyễn Nga Nhi và Nguyễn Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Amsterdam - Hà Nội. Tham dự vòng Chung kết Kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2013 (APMOPS 2013), đoàn Việt Nam có 10 thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức tại Học viện Hwa Chong, Singapore.  Hai trong số 10 thí sinh Việt Nam tham dự Vòng chung kết tại Singapore đã giành được huy chương Vàng nằm trong Top 10 của khu vực. Đó là 2 em Nguyễn Nga Nhi (xếp thứ Tư khu vực) và Nguyễn Đăng Khôi (xếp thứ Chín khu vực). Cả 2 em đều thuộc trường THCS Amsterdam (Hà Nội_.
 
2 HS Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Toán học khu vực châu Á
10 học sinh Việt Nam tham dự vòng chung kết Kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương  2013.

Đây là lần đầu tiên các thí sinh Việt Nam có tên trong Top 10 của Kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ thi APMOPS được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2009. Năm 2010, Việt Nam có hai học sinh đạt các thứ hạng 11 và 12 trên tổng số 7.728 thí sinh tham gia trên toàn khu vực. Năm 2011, Việt Nam có 13 em học sinh đạt Chứng nhận Bạch kim, 16 em học sinh đạt Chứng nhận Vàng, 31 em đạt Chứng nhận Bạc và 57 em đạt Chứng nhận Đồng. Năm 2012, Việt Nam tự hào khi có 3 học sinh nhận Huy chương Vàng với các thứ hạng 12, 18 và 22 tại Vòng Chung kết APMOPS 2012 diễn ra tại Học viện Hwa Chong, Singapore.

Hồng Hạnh