2 học sinh THPT được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

(Dân trí) - Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, 2 học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã vinh dự được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” cho 5 cá nhân, trong đó có 2 học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

2 học sinh THPT được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” - 1
Em Nguyễn Ngọc Long và gia đình.

Những cá nhân được tặng danh hiệu vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, 2 học sinh được tặng danh hiệu nêu trên là em Nguyễn Ngọc Long (học sinh lớp 12F) và em Hoàng Minh Trung (học sinh lớp 11S), Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, em Nguyễn Ngọc Long từng là thủ khoa đầu vào của Trường Chuyên Lam Sơn, em cũng đã ghi danh vào bảng vàng thành tích của ngành Giáo dục Thanh Hóa khi giành “cú đúp” huy chương Vàng Olympic Vật lý khu vực và quốc tế năm 2018.

Cụ thể, tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2018 được tổ chức ở Bồ Đào Nha, em Nguyễn Ngọc Long đã giành được huy chương Vàng. Trước đó, năm lớp 11, Long đã được trao Bằng khen tại kỳ thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương môn Vật lý lần thứ 18 diễn ra ở Cộng hòa Liên bang Nga. Tiếp đó, tháng 5/2018, Long giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức ở Việt Nam.

Còn với em Hoàng Minh Trung là học sinh đầu tiên của Thanh Hóa giành huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế.

2 học sinh THPT được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” - 2
Em Hoàng Minh Trung (thứ 3 từ trái qua) cùng các thành viên trong đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Tại kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế 2018 được tổ chức ở Iran, Trung đã mang niềm tự hào về cho Tổ quốc nói chung và người dân xứ Thanh cũng như ngành giáo dục Thanh Hóa nói riêng khi xuất sắc giành huy chương Vàng. Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi này.

Sự ghi nhận trên là nguồn cổ vũ, động viên và khích lệ lớn cho những nỗ lực, cố gắng trong học tập của em Nguyễn Ngọc Long, em Hoàng Minh Trung nói riêng và học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Duy Tuyên