111 học sinh dân tộc thiểu số thành tích cao được khen thưởng

(Dân trí) - 111 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ thủ khoa đại học, cao đẳng năm 2014 sẽ được Ủy ban Dân tộc tuyên dương và khen thưởng vào ngày 1/11 tới đây.

Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đỗ thủ khoa, điểm cao kỳ thi đại học, cao đẳng 2014 sẽ diễn ra ngày 1/11/2014, tại Hội trưởng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chương trình do Ủy ban Dân tộc và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh VTV2 và VTV5 vào lúc 8h30’ sáng ngày 1/11. Sau lễ tuyên dương, chiều 1/11, 82 học sinh, sinh viên tiêu biểu nhất sẽ được tiếp kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Lễ Biểu dương 105 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2013
Lễ Biểu dương 105 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2013.

Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết, việc gặp gỡ nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích các em học sinh dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập được Ủy ban Dân tộc tổ chức thường niên. Từ năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã nâng quy mô chương trình thành Lễ Biểu dương 105 em học sinh, sinh viên học sinh dân tộc thiểu số. Năm nay, con số này đã lên tới 111 học sinh, sinh viên, trong đó có 85 em học sinh đạt giải quốc gia, 1 em đỗ thủ khoa và 25 em đạt điểm cao từ 25 điểm trở lên trong kì thi đại học, cao đẳng 2014.

Nhân dịp này, báo Dân trí cũng dành 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000đ tặng các em: Từ Triệu Khang, Huỳnh Bội Dinh, Hà Thanh Nhiên, Giang Lệ Dung lần lượt đạt giải Nhất và 3 giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung đang theo học tại trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh.

Phương Nhung