110 trường học được trang bị kiến thức về phòng chống bạo lực

(Dân trí) - Sáng nay 11/12, Bộ GD-ĐT và tổ chức PLAN tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỉ luật tích cực” tại 110 trường tiểu học và trung học cơ sở và 50 xã.

110 trường, 50 xã được triển khai dự án này thuộc 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Bình, quảng Trị và Quảng Ngãi. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2009 - 2011.

Hoạt động của chương trình hướng tới sự tăng cường kiến thức, kĩ năng giáo dục, kỉ luật trẻ tích cực cho giáo viên, các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ và phát huy sự tham gia của trẻ em nhằm xây dựng môi trường thân thiện, không bạo lực, quan hệ giữa thầy cô với học trò, phụ huynh với con em gần gũi và tích cực.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Trong khuôn khổ dự án, Bộ GD-ĐT kết hợp với tổ chức PLAN tại Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, sinh viên sư phạm và trẻ em; Bộ sẽ hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực cho các Sở, Phòng Giáo dục, các trường thuộc địa bàn dự án - đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện".
 
Dự án sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện phong trào thi đua “ Trường học thân thiện - học sinh tích cực” và các cuộc vận động “Nói không tới tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện.

Hồng Hạnh