Huế:

100 suất học bổng cho trẻ em khuyết tật - nhiễm chất độc điôxin

(Dân trí) - Ngày 30/9 tại TP Huế đã diễn ra Lễ trao học bổng “Cùng em đến trường” cho trẻ em khuyết tật - nhiễm chất độc đi-ô-xin năm 2015 với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Chương trình do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần FPT thực hiện. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh TT-Huế đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất 1,2 triệu đồng với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng cho các trẻ em khuyết tật – nhiễm đi-ô-xin có thành tích tốt trong học tập.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao học bổng cho các em khuyết tật
Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao học bổng cho các em khuyết tật

 

Tại lễ trao học bổng bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu: “Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lại mang trong mình khuyết tật việc hòa nhập với cộng đồng rất khó. Việc trợ cấp sẽ giúp các em một phần để các em có thể vững bước tới trường”.

Các em học sinh khuyết tật – Nhiễm chất độc điôxin vui mừng nhận học bổng
Các em học sinh khuyết tật – Nhiễm chất độc điôxin vui mừng nhận học bổng

Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh TT - Huế, bà Trần Thị Thái Hòa cho biết thêm, trong năm 2015, Quỹ đã phối hợp với Văn phòng dự án Zhishan Foundation (C.I), Hội Người Việt Nam tại Pháp, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cùng các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh đã trao học bổng, tặng thưởng cho hơn 800 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

P.Hoàng - Đ.Dương