Yêu cầu dừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp

(Dân trí) - Trưa 5/7, UBND TPHCM vừa gửi văn bản khẩn yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM ngừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp.

Yêu cầu dừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp
Trưa 5/7, UBND TPHCM vừa gửi văn bản khẩn yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM ngừng ngay chương trình tiếng Anh tích hợp.
 
Xét đề nghị của Sở GD-ĐT tại tờ trình số 1984/TTr-GDĐT-VP ngày 17/6/2014 về việc triển khai thí điểm đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam”, sau khi thống nhất với Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM chỉ đạo:

Sở GD-Đ T TPHCM cần sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Chương trình Cambridge được Bộ GD-ĐT cho phép triển khai thí điểm trong các cơ sở công lập tại TPHCM trong thời gian qua. Báo cáo cần đánh giá kỹ kết quả từng mặt theo đề án thí điểm đã được phê duyệt (mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân…).

Báo cáo rõ ràng vì sao ngừng triển khai chương trình này, ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh. Thời gian báo cáo thực hiện trong tháng 7 năm 2014.

Trong thời gian chưa sơ kết thí điểm chương trình này, trong khi UBND TPHCM chưa phê duyệt đề án, yêu cầu Sở GD-DT dừng ngay đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam”.

Sau 4 năm triển khai thí điểm tại 27 trường với 4.800 học sinh tham gia, giữa tháng 6/2014, Sở GD-ĐT TPHCM bất ngờ thông báo ngừng tuyển sinh chương trình Cambridge. Đồng thời, Sở cũng triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp mới thay thế.

Đề án tiếng Anh tích hợp tuy chưa được UBND thành phố phê duyệt nhưng trước đó, ngày 25/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã ra hướng dẫn thực hiện đề án gửi các quận/huyện thực hiện. Sau đó, ngày 28/6, Sở GD-ĐT TPHCM cũng gửi văn bản đến các quận/huyện về hệ thống đánh giá và quy trình đăng ký kiểm tra các chứng chỉ quốc tế đối với học sinh tham gia chương trình Tích hợp.

Hoài Nam