Yamaha Motor Việt Nam Sẻ Chia Niềm Vui Đến Trường

Với mong muốn tiếp tục chung sức vì sự nghiệp xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam thông qua chương trình “Chung sức vì thế hệ tương lai”.

Ngày 22/ 11/ 2010 Công ty Yamaha Việt Nam đã trao tặng 83.642 bộ đồ dùng học tập trị giá 3,6 tỷ cho các em học sinh tiểu học tại tỉnh Long An. Đại diện cho các trường tiểu học trong toàn tỉnh Long An, Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu tại số 122 A đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, TX Tân An, Tỉnh Long An được Công ty Yamaha Việt Nam chọn làm đại diện nhận quà cho các em học sinh tiểu học toàn tỉnh.

Yamaha Motor Việt Nam Sẻ Chia Niềm Vui Đến Trường - 1

Thay mặt cho ban lãnh đạo Công ty Yamaha motor Việt Nam, Ngài Asano Masaki - Tổng Giám Đốc Yamaha Motor Vietnam chia sẻ chung niềm vui với các cháu học sinh và chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi . Ông bày tỏ mong muốn Yamaha Việt nam sẽ tiếp tục chung sức vì sự nghiệp xã hội hoá giáo dục tại Việt nam, là chiếc cầu thân ái gần gũi đến với tuổi thơ các miền, góp phần hỗ trợ thiết thực điều kiện học tập và mang lại niềm động viên khích lệ các cháu học sinh nuôi dưỡng ước mơ cho một tương lai tươi sáng. Đây cũng chính là phương châm của tập đoàn Yamaha toàn cầu gọi tắt là CCS “thỏa mãn khách hàng và phát triển cộng đồng”. Và chương trình “Chung sức vì thế hệ tương lai” sẽ tiếp tục được nhân rộng để trong thời gian sắp tới đến với tất cả học sinh tiểu học cả nước sẽ được đón nhận niềm vui từ chương trình.
 
Trong không khí vui mừng và vinh dự của buổi lễ, ông Trần Hoàng Nhân - GĐ Sở giáo dục đào tạo tỉnh Long An thay mặt cho ban lãnh đạo sở giáo dục tỉnh Long An đã phát biểu để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo Công ty Yamaha motor Việt Nam đã dành cho các em học sinh của tỉnh Long An.

Yamaha Motor Việt Nam Sẻ Chia Niềm Vui Đến Trường - 2

Những món quà là những chiếc cặp xinh xắn, những cuốn vở thơm mùi giấy mới đã góp phần động viên, khuyến khích các em phấn đấu học tập. Đó là nguồn động viên các em cố gắng vươn lên học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với những quà tặng ấy. Sự quan tâm khích lệ động viên của Công ty TNHH Yamaha mô tô Việt Nam đã góp phần không nhỏ cho các em học sinh có được điều kiện để học tập tốt. Đặc biệt với các em học sinh nghèo đó là một món quà vô cùng quý giá để các em có thêm nghị lực vượt khó.
 
Bên cạnh niềm vui được đón nhận những phần quà từ phía Công ty Yamaha motor Việt Nam, các em học sinh Trường TH Võ Thị Sáu còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu sinh hoạt văn nghệ có ý nghĩa của chương trình, đặc biệt là nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông do công ty tổ chức. Những bài giảng an toàn giao thông kết hợp với cách giảng mới mẻ và thú vị đã thu hút các em học sinh vừa vui và chăm chú tìm hiểu.
 
Sự kết hợp giữa trao tặng đồ dùng học tập cùng với việc truyền đạt kiến thức an toàn giao thông đến với các em học sinh là mong muốn của công ty Yamaha Việt Nam dành cho các em đó là: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, niềm vui đó cũng là niềm vui của cha mẹ, của thầy cô và của toàn xã hội. Niềm vui đó chỉ trọn vẹn khi các cháu được toàn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, việc phòng chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội. Vì vậy chương trình “ Chung sức vì thế hệ tương lai” của Công ty Yamaha Việt Nam đã mang ý nghĩa nhân văn và có sức lan tỏa, không chỉ động viên các cháu hăng hái học tập mà còn giáo dục ý thức cộng đồng, rèn luyện kỹ năng sống.
 
“Trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai”. Góp sức vun trồng những chồi non bé nhỏ luôn là ước muốn chung của toàn xã hội và đó cũng là tinh thần của công ty Yamaha Việt Nam mong muốn cùng đóng góp chia sẻ với cộng đồng dành sự quan tâm đến những thế hệ mầm non ngày hôm nay- Những chủ nhân của đất nước mai sau.
 
Những chiếc cặp xinh xắn, những cuốn vở thơm mùi giấy mới, niềm vui càng thêm rạng rỡ trên khuôn mặt của các em học sinh. Những tiếng nói, nụ cười khác nhau nhưng tất cả các em học sinh đều có chung một niềm vui được đón nhận món quà đầy ý nghĩa. Những món quà đó sẽ là hành trang trên vai, cùng các em ngày ngày đến trường. Món quà mà Công ty Yamaha Việt Nam trao tặng đã góp phần động viên, khuyến khích các em phấn đấu học tập. Đó là nguồn động viên các em cố gắng vươn lên học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với những quà tặng ấy.