Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông

Dương Phong

(Dân trí) - Gần 70 học sinh tại cụm dân cư “8 không” lần đầu tiên được dự lễ khai giảng. Đây cũng là lễ khai giảng được tổ chức sớm nhất tỉnh Đắk Nông, dành cho 100% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông

Sáng 4/9, Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức lễ khai giảng cho gần 70 học sinh tại phân hiệu tại cụm dân cư số 8, xã Đắk R’măng.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 1

Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại cụm dân cư "8 không" (không điện, không đường, không trường, không trạm, không nước sạch, không sóng điện thoại, không sổ hộ khẩu và không khai sinh).

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh và đại diện chính quyền địa phương.

Phân hiệu Trường tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8 cũng chính là công trình phòng học Khuyến học và Dân trí đầu tiên được xây dựng tại Tây Nguyên. Công trình được xây dựng, bàn giao từ tháng 5/2020, với 5 phòng học và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/9/2020.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 2

Từ sáng sớm, phụ huynh tại 4 cụm dân cư số 8, 9, 10, 12 đã đưa con đến điểm trường để dự lễ khai giảng

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 3
Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 4
Trước đó, do bận đi rẫy nên phải đến sáng ngày 4/9, phụ huynh mới mang theo hồ sơ để làm thủ tục nhập học cho con.

Theo thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu, trước ngày khai giảng, nhà trường đã phối hợp với các trưởng cụm vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến điểm trường để làm lễ khai giảng.

“Đây là ước mơ gần 20 năm của người dân nên nghe tin, phụ huynh học sinh phấn khởi lắm. Sáng hôm nay, có lẽ khác với những buổi sáng khác, phụ huynh không đi rẫy mà đưa con đến trường.

Không có quần áo mới, không sách vở, cặp sách nhưng học sinh nào cũng rạng rỡ, vui mừng. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi chứng kiến phụ huynh và học sinh đến đông đủ như thế này”, thầy Phong xúc động.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 5

Học sinh háo hức đến điểm trường dự buổi lễ khai giảng sớm nhất tỉnh Đắk Nông

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 6

"Không có quần áo mới, không sách vở, cặp sách nhưng học sinh nào cũng rạng rỡ, vui mừng..."

Giải thích thêm khi tổ chức lễ khai giảng sớm, thầy Phong cho biết, điểm trường tại cụm dân cư số 8 nằm cách điểm trường chính gần 20km.

Do đang là mùa mưa, con đường độc đạo dẫn ra trường bị cày nát nên nhà trường đã xin phép ngành Giáo dục, tổ chức khai giảng sớm cho các học sinh tại 4 cụm dân cư.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 7
Nhiều học sinh chưa từng được đến trường nên bỡ ngỡ khi tham dự buổi lễ khai giảng. Giáo viên phải hướng dẫn các em đứng vào hàng
Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 8

100% học sinh tại điểm trường là học sinh dân tộc thiểu số, đời sống đặc biệt khó khăn

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 9

Hình ảnh các em học sinh ngồi đất, háo hức trong lễ khai giảng năm học mới

“Đây là buổi lễ khai giảng đầu tiên của các em nên để các em đến điểm trường chính khai giảng vào ngày mai rất vất vả. Chúng tôi hy vọng, buổi lễ ngày hôm nay, được tổ chức ở đây, không chỉ có ý nghĩa với học sinh mà còn có ý nghĩa cho phụ huynh, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của bà con về việc học tập của các cháu”, Hiệu trưởng Hà Hữu Phong cho hay.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 10

Rất nhiều phụ huynh bỏ việc nương rẫy, đưa con đến trường trong ngày khai giảng

Đúng 7h30, tiếng nhạc Quốc ca cất lên, bắt đầu cho buổi lễ khai giảng. Dù đơn giản nhưng buổi lễ diễn ra vẫn trang nghiêm, và đặc biệt ý nghĩa đối với hàng ngàn hộ dân đang sinh sống tại 4 cụm dân cư này.

Xúc động cảnh học sinh ngồi đất, dự lễ khai giảng sớm tại Đắk Nông - 11

Học sinh vào lớp học, được giáo viên nhắc nhở trước khi bước vào buổi học đầu tiên ngày 7/9/2020