Xử lý nghiêm vụ “lộ đề thi ở lớp học thêm”

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM) điều tra và báo cáo cụ thể quy trình ra đề thi, kẽ hở nào và có biện pháp xử lý nghiêm khắc của những người sai phạm.

Trong kỳ thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 của Trường THPT Thủ Thiêm, các câu hỏi ở môn Vật lý của khối 12 được cho là giống với những câu hỏi mà học sinh đã ôn tập trong buổi học thêm tại nhà thầy giáo.

Sau giờ kiểm tra, nhiều học sinh (HS) tiết lộ phần lớn câu hỏi trong đề thi đã được ôn tập và giải đáp tại buổi học thêm ở nhà thầy Châu Ngọc Tuấn Anh, giáo viên môn Vật lý của trường. Trước ngày thi, nhiều câu hỏi và đáp án xuất hiện trong đề thi đã được đăng tải trên Facebook của nhiều em trong trường.

Theo các em học sinh khoảng 70% nội dung đề thi được bị “lộ” tại lớp học thêm của thầy Tuấn Anh. Thậm chí có gần 20 câu bài tập thầy Tuấn Anh in sẵn phát cho HS đều xuất hiện trong đề thi học câu gồm 40 câu.

Trong khi đó, phía nhà trường khẳng định đề thi luôn được bảo mật đến phút chót. Quy trình ra đề thi học kỳ là giáo viên bộ môn ra đề sau đó nộp về cho tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn gửi lên hiệu phó chuyên môn và hiệu phó là người cuối cùng quyết định việc lựa chọn câu hỏi từ các đề thi của giáo viên.

Về đề thi Vật lý kỳ 1 của khối 12, tổ trưởng chuyên môn chỉ nộp lên một đề thi nên hiệu phó chỉ xáo trộn các câu hỏi làm thành 4 mã đề cho HS.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM việc giống nhau giữa đề thi học kỳ với việc ôn tập ở lớp học thêm như trên ở Trường THPT không thể là việc ngẫu nhiên, trùng hợp. Sở yêu cầu trường THPT Thủ Thiêm tìm hiểu kỹ, điều tra xem kẽ hở nào trong quy trình ra đề thi để báo cáo lên Sở.

Đồng thời, một lãnh đạo của Sở GD-ĐT cũng cho rằng cần xem xét việc thầy dạy thêm của thầy Châu Ngọc Tuấn Anh có đúng quy định của ngành không (giáo viên dạy kèm có phép hay không, số lượng HS dưới 10 em), xem xét vai trò của tổ trưởng chuyên môn. Sai phạm ở khâu nào, người nào, phải xử lý nghiêm theo quy định.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!