Xôn xao clip nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

(Dân trí) - Một clip ghi lại cảnh nữ sinh tại Huế bị 4 bạn gái thay phiên nhau đánh hội đồng vừa được đăng tải khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Sáng 12/1, cộng đồng Facebook Huế lan truyền đoạn clip đánh hội đồng một nữ sinh của một trường THCS tại TP Huế khiến nhiều người phẫn nộ.

Xôn xao clip nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

 

Clip có độ dài gần 3 phút quay lại cảnh 4 nữ sinh nói giọng Huế, mang đồng phục học sinh, vai đeo khăn quàng đỏ lao vào đánh một bạn nữ khác.

Trong đó, các nữ sinh áo trắng vừa tát, giật tóc, dùng chân đạp vào mặt nữ sinh kia, vừa văng tục chửi bới.


Nữ sinh đang bị các bạn đe mặt và chửi bới (ảnh cắt từ clip).

Nữ sinh đang bị các bạn đe mặt và chửi bới (ảnh cắt từ clip).

 

Mặc dù nữ sinh bị đánh kêu khóc, van xin (thậm chí phải “dạ”, xưng “em”) nhưng nhưng 4 bạn nữ kia không nương tay. Xung quanh, một nhóm đông các bạn nam, nữ đứng nhìn và cười đùa nhưng không ngăn cản hành động phản cảm này. 

Theo ghi nhận, địa điểm xảy ra vụ việc tại hành lang một lớp học.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, clip đã thu hút gần 3 nghìn lượt xem và vài chục lượt chia sẻ. Nhiều người lên tiếng phản đối hành động dã man này và cho rằng cần xử lý nghiêm khắc để răn đe và giáo dục trong nhà trường.

Tuy nhiên, một số độc giả cho rằng, trẻ con thường trải qua giai đoạn tập làm người lớn, hiếu thắng và muốn thể hiện bản thân mình. Vì vậy, cần lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân để xử lý sự việc chứ không đẩy các em rơi vào việc bị đuổi học sẽ khiến các em không có cơ hội sửa chữa.


Các nữ sinh lao vào đấm đạp bạn không thương tiếc (ảnh cắt từ clip)

Các nữ sinh lao vào đấm đạp bạn không thương tiếc (ảnh cắt từ clip)

 

Ông Nguyễn Đình Chiến, chuyên viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hội đang liên hệ và xác minh vụ việc trên. Thông tin ban đầu mà ông Chiến đưa ra, có thể sự việc xảy ra tại Trường THCS Trần Phú, TP Huế.

Hội sẽ yêu cầu nhà trường tìm hiểu và xử lý sự việc trên quan điểm, trẻ em đôi khi nhận thức không đúng và phải lắng nghe tâm tư của các em để giúp các em khắc phục sai lầm.

“Có nhiều người cho rằng cần đuổi học các em để làm gương cho các bạn khác nhưng chúng tôi hy vọng lãnh đạo nhà trường tìm hiểu sự việc một cách xác đáng để giáo dục các em đúng phương pháp. Nếu đuổi học những học sinh đang tuổi mới lớn thế này, các em sẽ không có nhà trường quản lý và sẽ tiếp tục con đường hư hỏng”, ông Chiến cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Mỹ Hà