Bạc Liêu:

Vụ sập nhà ở trường tiểu học: 7 học sinh vẫn đang được điều trị

(Dân trí) - Chiều ngày 8/10, ông Huỳnh Văn Dũng - Giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, 7 em học sinh bị thương trong vụ sập nhà tiền chế tại Trường Tiểu học Giá Rai A (phường 1) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Văn Dũng thông tin, chiều hôm qua (7/10), bệnh viện tiếp nhận 9 em học sinh bị thương được chuyển qua từ Trường Tiểu học Giá Rai A. Sau khi thăm khám và cho uống thuốc, 1 em học sinh được cho xuất viện ngay trong buổi chiều qua.

Cho đến sáng nay 8/10, thêm một em học sinh được bệnh viện cho xuất viện về nhà. Hiện còn lại 7 em đang nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 1 em bị thương khá nặng là gãy chân, các em còn thì bị xây xát, đau đầu. “Qua thăm khám cho thấy các em không có dấu hiệu nguy hiểm gì. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của các em để có hướng điều trị tốt nhất”, ông Dũng cho hay.

Các em học sinh bị thương gồm: Tăng Thuận Phát, Sơn Hoài Nam, Thạch Hoàng Hải, Lâm Thành Lập, Hữu Trung Thành, Danh Nhật Hào, Trịnh Hoàng Thôi, Danh Thị Diễm My, Châu Gia Huy. Trong đó có 4 em học lớp 1, 4 em học lớp 2 và 1 em học lớp 4.

Hiện trường vụ sập nhà tiền chế tại Trường Tiểu học Giá Rai A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vào chiều ngày 7/10. (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ sập nhà tiền chế tại Trường Tiểu học Giá Rai A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vào chiều ngày 7/10. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, lãnh đạo Trường Tiểu học Giá Rai A trong ngày 8/10 cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên và tạm đóng viện phí cho các em điều trị tại đây. Lãnh đạo UBND thị xã Giá Rai cũng đã đến bệnh viện chia sẻ với các em và gia đình.

Theo lãnh đạo địa phương, sự việc sập mái che nhà tiền chế chỉ là một sự cố rất đáng tiếc. Và rất may là không có trường hợp bị nạn nào nghiêm trọng. Nhà tiền chế này được Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường vận động xây dựng để che mưa, che nắng cho các em học sinh trong các giờ ra chơi, giờ sinh hoạt tại sân trường.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/10, khi một số em học sinh đang trú mưa trong nhà tiền chế được dựng lên trong sân trường thì bất ngờ khung nhà này bị sập, đè khiến 9 em học sinh (thông tin ban đầu là 7 em) bị thương. Ngay sau đó, các em được chuyển vào bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập được ngành chức năng địa phương cho biết là do vào thời điểm trên có mưa gió lớn, khung nhà tiền chế không chịu nổi sức gió và nước mưa nên bị sập. Hiện, ngành chức năng địa phương và nhà trường đang tổ chức thu dọn và làm rõ thêm nguyên nhân.

Huỳnh Hải