Vụ phụ huynh yêu cầu minh bạch tài chính: Trường đã trả khoản thu còn thừa

(Dân trí) - Theo một số phụ huynh Trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình, TPHCM, trường phải làm rõ các khoản còn dư bao nhiêu, bao giờ trả đủ cho phụ huynh.

Chiều tối ngày 7/7, một số phụ huynh Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã đến trường làm việc, đối thoại với hiệu trưởng liên quan đến sự việc phụ huynh phản ứng về một số khoản học phí thừa, yêu cầu trường minh bạch tài chính

Vụ phụ huynh yêu cầu minh bạch tài chính: Trường đã trả khoản thu còn thừa - 1

Phụ huynh Trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân BÌnh, TPHCM xem danh sách tiền thừa được dán tại trường.

Sau phản ứng trước đó của phụ huynh, từ  ngày 6/7, nhiều phụ huynh đã đến trường nhận lại các khoản thu còn thừa trong hai năm học 2018-2019 và 2019-2020. Tuy nhiên, theo một số phụ huynh, nhiều khoản của trường như tiền nước uống, tiền dư học phí của môn Anh văn tự chọn và kỹ năng sống, tiền điện... chưa rõ ràng. 

Đặc biệt, khoản tiền điện phụ huynh hỗ trợ năm học 2018 - 2019 theo phụ huynh là còn 78 triệu đồng.

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Hiệu trưởng không phản hồi nhiều thắc mắc về các khoản thu chi của phụ huynh, bà chỉ giải đáp khoản tiền điện năm học trước. Bà Yến cho biết, số tiền thừa tiền điện năm ngoái là khoảng 65 triệu đồng, đã bàn giao cho thủ quỹ trường để trả lại cho phụ huynh của từng lớp.

Vụ phụ huynh yêu cầu minh bạch tài chính: Trường đã trả khoản thu còn thừa - 2

Phụ huynh và nhà trường trong buổi đối thoại.

Theo nhà trường, hiện còn trên 160 trường hợp phụ huynh chưa đến nhận lại tiền thừa, chủ yếu là học sinh đã chuyển cấp. Tuy nhiên, có phụ huynh không đồng tình, cho rằng khoản tiền điện dư là 78 triệu đồng, sao giờ chỉ còn 65 triệu?

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị phụ huynh thắc mắc ghi ý kiến vào giấy, trường sẽ có văn bản trả lời. Trong khi, theo phụ huynh, họ đã gửi giấy phản hồi từ cuối năm 2019 nhưng đến nay trường vẫn không trả lời. 

Vụ phụ huynh yêu cầu minh bạch tài chính: Trường đã trả khoản thu còn thừa - 3

Trước đó, phụ huynh đến trường cầm băng rôn yêu cầu trường minh bạch tài chính 

Có mặt tại buổi đối thoại, đại diện Phòng GD&ĐT TPHCM yêu cầu phía trường Tiểu học Trần Văn Ơn phải ghi lại đầy đủ những thắc mắc và trả lời tường tận cho phụ huynh. Đồng thời, mong phụ huynh cho nhà trường thời gian để quyết toán, xem lại sổ sách và yên tâm các khoản tiền sẽ được làm rõ ràng để trả lời cho phụ huynh, không bao che sai phạm nếu có. 

Trước đó, chiều 30/6, khoảng 10 phụ huynh Trường tiểu học Trần Văn Ơn đến trường, cầm băng rôn đề nghị nhà trường phải minh bạch về tài chính, trả lại những khoản tiền dư.

Lê Đăng Đạt