Hà Nam:

Vụ phụ huynh bức xúc vì các khoản thu: Trường chưa thu tiền, chỉ mới tạm ứng?

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc phụ huynh bức xúc vì nhiều khoản thu vô lý của Trường mầm non xã Nhật Tân (huyện Kim Bảng, Hà Nam), phía nhà trường cho biết, hiện nay trường mới làm dự toán nộp lên Phòng, chưa thu tiền của phụ huynh, mà mới tạm ứng tiền ăn.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, theo phản ánh của phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non xã Nhật Tân, trong năm học mới 2015 - 2016, phụ huynh phải đóng nhiều các loại quỹ như: tiền trực trưa, tiền tài liệu riêng, tiền mua dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, xà phòng, nước tẩy, túi hồ sơ…

Các phụ huynh tại đây cho biết, trong cuộc họp phụ huynh khi nhà trường thông báo số tiền phải đóng, nhiều phụ huynh thấy có một số khoản thu khó hiểu liền thắc mắc và hỏi cô giáo nhưng các cô cũng không trả lời như thế nào.

 

Trường mầm non xã Nhật Tân
Trường mầm non xã Nhật Tân

 

Các phụ huynh chủ yếu thắc mắc việc nhà trường đã thu tiền tài liệu chung cho lớp học là 105 nghìn đồng/1 cháu học sinh, nhưng vẫn có thêm khoản thu tiền tài liệu riêng là 198 nghìn đồng/1 cháu. Nhiều phụ huynh cũng thắc mắc về việc tiền trực trưa 50 nghìn/1 tháng, thêm vào đó là tiền túi hồ sơ 10 nghìn đồng/1 cháu, tiền khăn mặt 11 nghìn đồng/1 cháu…

Chiều ngày 1/10, PV Dân trí đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hoa, Phó hiệu trưởng Trường mầm non xã Nhật Tân. Bà Hoa cho biết: “Hiện nay nhà trường chưa thu tiền của phụ huynh, mà mới chỉ tạm ứng thu tiền ăn cho trẻ, do học hơn 1 tháng nay rồi, nếu không tạm ứng tiền ăn thì nhà trường không có tiền. Có khả năng là các lớp có kiểu thu tạm ứng giữa giáo viên với phụ huynh, còn nhà trường chưa thông báo thu các khoản gì. Tôi có xây dựng dự toán báo cáo lên Phòng, bây giờ Phòng mới đang làm quy trình, trình lên UBND huyện, UBND huyện nhất trí cho trường thu những khoản này, thì lúc đấy nhà trường mới thu cơ mà…”.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó hiệu trưởng trường mầm non xã Nhật Tân
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó hiệu trưởng trường mầm non xã Nhật Tân

 

Sau khi xem ảnh về các khoản thu do phụ huynh của Trường mầm non xã Nhật Tân cung cấp, bà Hoa cho biết: “Đây không có dấu của trường thì làm sao khẳng định được, có thể đây là do phụ huynh muốn có bản này nên nhờ giáo viên in ra hộ thôi! Trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh để bàn và phụ huynh cũng hoàn toàn đồng ý”.

Khi được hỏi về các khoản thu về tài liệu chung và tài liệu riêng thì bà Hoa cho biết, bản xây dựng dự toán có hai khoản này. Theo bà Hoa thì, tài liệu chung là đồ chung dùng cho các nhóm lớp. Đồ dùng chung thì được quy định theo thông tư 34 và kèm theo thông tư 02. Tài liệu riêng là yêu cầu tối thiểu đối với trẻ khi đến lớp, ví dụ như tiền vở tập tô, quyển vở làm quen với chữ cái, tạo hình…. Bà Hoa cho biết: “Tài liệu riêng là yêu cầu cần phải có với trẻ. Tất cả từ trên Sở, trên bộ quy định trẻ đến lớp phải rèn kỹ năng như thế!”.

Các khoản nộp tiền cho các cháu mầm non xã Nhật Tân (ảnh do phụ huynh cung cấp)
Các khoản nộp tiền cho các cháu mầm non xã Nhật Tân (ảnh do phụ huynh cung cấp)

 

Tuy nhiên, khi PV được hỏi về các khoản thu của nhà trường đều giống với bản mà phụ huynh cung cấp thì bà Hoa cho biết: “Cái này thì là đúng, có khả năng là phụ huynh nôn nóng về cái việc thu góp nên bảo giáo viên đánh ra một tờ giấy, phụ huynh đi họp chủ yếu là ông bà nên nóng muốn đưa cái này về cho bố mẹ của trẻ”.

Khi PV ngỏ ý muốn xem bản xây dựng dự toán của nhà trường, lấy lý do điện yếu không thể mở được máy tính, bà Hoa xin khất PV, sau đấy bà Hoa nói là đang có việc bận và mong PV thông cảm: “Bây giờ cô lại đang đi vào nhóm trẻ gia đình, mà nhóm trẻ gia đình lại rất cần cô, mong các em hết sức thông cảm cho cô vì công việc”.

Đức Văn