Đắk Lắk:

Vụ học sinh tụ tập đánh nhau: Nhà trường báo cáo không chính xác số lượng học sinh tham gia?

(Dân trí) - Liên quan tới vụ hàng chục thanh thiếu niên, học sinh ở Đắk Lắk mang theo hung khí và hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, số lượng học sinh tham gia đánh nhau theo báo cáo của nhà trường khác với số lượng do cơ quan công an cung cấp.

Chiều 9/1, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý về vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên và học sinh mang theo hung khí hẹn để đánh nhau.

Vụ học sinh tụ tập đánh nhau: Nhà trường báo cáo không chính xác số lượng học sinh tham gia? - 1
Hai nhóm thanh thiếu niên, học sinh mâu thuẫn hẹn gặp để đánh nhau vì... mấy trăm ngàn đồng

Theo Thượng tá Tuấn, trên cơ sở lời khai và qua xác minh có 5 học sinh của trường THPT Buôn Ma Thuột và 15 học sinh của trường THPT Chu Văn An tham gia vào vụ đánh nhau. Ngoài ra, có 9 đối tượng khác không phải là học sinh cũng tham gia vụ việc này.

Trước đó, vào đêm ngày 5/1, hai nhóm thanh thiếu niên và học sinh của 2 trường THPT đã hẹn nhau tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) và mang theo hung khí là: dao, gậy, kéo, côn nhị khúc… để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, khi hai nhóm đang chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an TP. Buôn Ma Thuột và Công an phường Tân An ngăn chặn kịp thời hai nhóm đánh nhau.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ 29 đối tượng để làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ việc nợ nần nhau vài trăm ngàn đồng dẫn đến việc hẹn đánh nhau.

Vụ học sinh tụ tập đánh nhau: Nhà trường báo cáo không chính xác số lượng học sinh tham gia? - 2
Báo cáo của trường THPT Chu Văn An về số lượng học sinh của trường tham gia hẹn đánh nhau

Cũng trong sáng 9/1, làm việc với PV, bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, sau sự việc trường đã yêu cầu các học sinh tham gia vụ việc làm bản tường trình về vụ việc này. Đồng thời, ban giám hiệu đã có buổi làm việc cùng phụ huynh các em học sinh để tiếp tục công tác phối hợp, giám sát và giáo dục các em chặt chẽ hơn.

“Trong các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục rất kỹ cho các em. Đặc biệt, tổ tâm lý trường hoạt động rất tích cực, thường xuyên nhắc nhở các em nhưng sự việc này xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát”, bà Huệ cho hay.

Khi được hỏi về số lượng học sinh của trường tham gia đánh nhau, bà Huệ cho biết toàn trường chỉ có 6 học sinh của trường tham gia vụ đánh nhau này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của trường THPT Chu Văn An gửi Sở GD&ĐT Đắk Lắk vào ngày 6/1 (3 ngày trước - PV) lại ghi rõ toàn trường có 8 học sinh đang bị cơ quan công an tạm giữ do có liên quan vụ đánh nhau và có kèm theo tên, lớp cụ thể của từng em này.

Như vậy số học sinh trường THPT Chu Văn An do lãnh đạo nhà trường cung cấp cho phóng viên là 6 em, trường báo cáo với Sở GD&ĐT là 8 em và số học sinh trường này tham gia đánh nhau theo công an là 15 em.

Còn theo ông Lê Văn Thái - Hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột, toàn trường có 5 học sinh liên quan tới vụ đánh nhau nhưng chỉ có 4 em tham gia và 1 em được xác định là do hiếu kỳ đi xem.

“Hiện nhà trường đã yêu cầu những em này làm bản tường trình, bản kiểm điểm và họp lớp xét đề nghị kỷ luật. Nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật và khi có kết luận của công an sẽ xem xét, quyết định hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định”, ông Thái thông tin thêm.

Thúy Diễm