Vụ hàng chục học sinh không được dự khai giảng: Thiếu linh hoạt, cứng nhắc

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có ý kiến nhắc nhở ban giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành rút kinh nghiệm về vụ việc nhiều học sinh không được dự lễ khai giảng vì đến muộn.

Sáng 6/9, trao đổi với Dân trí, ông Tạ Hồng Lựu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo giải trình của ban giám hiệu Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) về việc nhiều học sinh không được dự khai giảng vì đến muộn.

Vụ hàng chục học sinh không được dự khai giảng: Thiếu linh hoạt, cứng nhắc - 1

Nhiều học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành đến muộn, không được vào dự lễ khai giảng (Ảnh: CTV).

"Sở đã nhận được giải trình của nhà trường, hôm qua (5/9) họp ban giám đốc cũng có đề cập các nội dung khai giảng, đánh giá về tình hình. Quan điểm của Sở về việc này đã nhắc nhở nhà trường cần rút kinh nghiệm", ông Lựu cho biết thêm.

Cũng theo ông Lựu, trong tình huống như vừa rồi cũng có trường hợp một số em học sinh thiếu ý thức kỷ luật, bên cạnh đó cũng có một số em không may gặp sự cố khách quan nên đến muộn.

Đối với việc đưa ra nội quy, quy định về thời gian của nhà trường là đúng và phù hợp trong những ngày học bình thường. Tuy nhiên, trong ngày khai giảng thì nên tổ chức linh hoạt hơn, không nên cứng nhắc.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sáng 5/9, hơn 914.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bước vào lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Tuy nhiên, tại Trường THPT Tô Hiến Thành đã xảy ra tình huống nhiều học sinh do đến muộn phải đứng ngoài cổng trường, không được vào dự lễ khai giảng.

Theo các em học sinh phản ánh, nguyên nhân đến muộn vì buổi sáng cùng ngày, tất cả các trường đều tổ chức lễ khai giảng nên nhiều tuyến giao thông bị ùn tắc, điều này khiến các em đến dự lễ khai giảng bị muộn hơn so với dự định.