Kiên Giang:

Vụ hai nữ sinh đánh nhau: Một nữ sinh bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo sự việc ban đầu về vụ 2 nữ sinh đánh nhau, quay clip tung lên mạng. Theo đó, một nữ sinh đã bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về.

Theo báo cáo từ trường THCS thị trấn (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) nguyên nhân em Đ.H.Tr. (học sinh lớp 8E5 đang học tại trường THCS Thị Trấn) và em C. V. ( học sinh đang học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận) đánh nhau là do em V. cho rằng em Tr. "ngông", "mất dạy" và Tr. "dẹo bồ" của một bạn gái nhóm C.V.

Từ nguyên nhân đó, ngày 12/3 nhóm đối tượng gồm em V., em P., em Huỳnh (P. và H. chưa xác định) thách thức đánh nhau với em Tr. Lúc này em Tr. đã từ chối.

Sau đó, những em này đã nhắn tin qua lại và hẹn nhau lúc 3 giờ chiều ngày thứ 7 (ngày 13/3) để gặp mặt và tất cả đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó em Tr. nhắn tin từ chối gặp mặt như đã hẹn vì có việc riêng.

Vụ hai nữ sinh đánh nhau: Một nữ sinh bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về - 1

Khi 2 nữ sinh V. và Tr. đánh nhau, nhiều người đứng xem và có em tên P. quay clip rồi đăng lên mạng.

Ngay trong chiều 12/3, nhóm em V. đến nhà em Tr. rủ ra Nghĩa Trang (sau chợ huyện Vĩnh Thuận) nói chuyện. Lúc này cả nhóm đều đồng ý và đi ra điểm hẹn. Sau khi nói chuyện vài câu thì em P. đánh em Tr. chảy máu mũi. Lúc này có người can ngăn nên sự việc dừng lại.

Sau khi về nhà những em này tiếp tục nhắn tin hẹn nhau lúc 3 giờ chiều chủ nhật (14/3), để giải quyết mâu thuẫn, điểm hẹn là Kênh 1.

Đến điểm hẹn em Tr. đã đánh em V. trước, sau đó cả hai đánh nhau, lúc xảy ra ẩu đả có một đối tượng tên P. (chưa xác định rõ) đã quay clip và sau đó đăng lên mạng xã hội.

Khi xảy ra sự việc gia đình em V. mới hay tin. Phụ huynh em V. còn cho rằng, gia đình rất buồn vì cho rằng em V. là học sinh rất ngoan, lễ phép với mọi người. Nhưng sự việc diễn ra gia đình rất ngỡ ngàng và bối rối vì hiện nay em V đã trốn không biết nơi để tìm.

Vụ hai nữ sinh đánh nhau: Một nữ sinh bỏ nhà đi nhiều ngày chưa về - 2

Hiện em V. đã bỏ nhà đi nhiều ngày, gia đình tìm kiếm đến nay nhưng vẫn chưa có tin tức em V.

Liên quan sự việc này, Phó hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn Trần Thuận Tiến cho rằng: "Sau khi có thông tin xảy ra, Hiệu trưởng nhà trường đã nhanh chóng tiến hành xác minh đối tượng học sinh có liên quan, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp mời học sinh viết tường trình về sự việc và kết hợp với phụ huynh học sinh phân tích những hạn chế, sai lầm của học sinh khi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Qua đó giáo dục học sinh giải quyết những mâu thuẫn có văn hóa, phù hợp với lứa tuổi học sinh".

Hiện ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận, nhờ cơ quan công an để điều tra làm rõ những đối tượng bên ngoài nhà trường liên quan đến sự việc để làm rõ thêm và có những biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo các đơn vị trường học, giáo viên phối hợp chặt chẽ với các phụ huynh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hơn nữa đến học sinh về hành vi ứng xử, đặc biệt là ứng xử trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS.

Đồng thời, giáo dục các em sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa, phù hợp với lợi ích mà mạng xã hội mang lại.