Vụ giáo viên treo băng rôn giữa trường: Đình chỉ hiệu trưởng

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra quyết định đình chỉ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải - nơi xảy ra sự việc tập thể giáo viên treo băng rôn yêu cầu hiệu trưởng, kế toán nhà trường công khai tài chính.

Chiều ngày 14/5, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết cơ quan quản lý ngành giáo dục của thành phố đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lương Ngọc Duy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, quận 11. Lý do của quyết định này xuất phát từ việc ông Lương Ngọc Duy, với trách nhiệm là Thủ trưởng đơn vị nhưng đã để những bức xúc về mặt tài chính kéo dài trong giáo viên nhà trường.

Trước mắt, Phó hiệu trưởng là ông Đặng Chí Công được cử phụ trách tạm thời Trường THPT Trần Quang Khải.

Sau khi công bố quyết định này, Sở đã cử Phòng Giáo dục Trung học xuống hỗ trợ nhà trường công tác chuyên môn, đảm bảo việc giảng dạy và học tập của học sinh, nhất là trong thời điểm học sinh lớp 12 đang cận kề kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.


Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TPHCM) - nơi diễn ra sự việc giáo viên treo băng rôn đòi quyền lợi vừa bị đình chỉ công tác.

Hiệu trưởng trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TPHCM) - nơi diễn ra sự việc giáo viên treo băng rôn đòi quyền lợi vừa bị đình chỉ công tác.

Phòng Kế hoạch và Tài chính được cử xuống giám sát và hỗ trợ, giải quyết cho nhà trường các vấn đề tài chính. Phòng Chính trị tư tưởng, công đoàn ngành tổ chức động viên tâm lý của giáo viên, kết hợp giải thích cho giáo viên hiểu, tập trung ôn tập cho học sinh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, kết quả học tập của học sinh.

Cách đây 3 ngày, vào đầu giờ chiều ngày 11/5, liên quan đến vấn đề tài chính của Trường THPT Trần Quang Khải, hàng chục giáo viên nhà trường đã treo băng rôn ngay giữa trường yêu cầu hiệu trưởng và kế toán giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính của trường. Sau đó, các cơ quan quản lý, công an phải xuống trường làm việc, giáo viên mới chấp nhận gỡ băng rôn.

Trước đó, tập thể giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải với 30 giáo viên ký tên cũng gửi đơn tố cáo hiệu trưởng và kế toán lên các cấp lãnh đạo, quản lý ở TPHCM, trong đó có gửi cho cả Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo tổ kiểm tra tài chính nội bộ của trường, nhiều nội dung như kế toán chưa cung cấp các chứng từ thu, các bảng đối chiếu rút ngân sách tại kho bạc, nhân hàng... Kế toán có nhiều sai sót trong nghiệp vụ như sửa chứng từ, chứng từ không đủ chữ ký theo quy định, chứng từ thiếu liên 2, nội dung trong bảng công khai tài chính không trùng khớp với chứng từ tài chính... Các hóa đơn, chứng từ so với thực tế chênh lệch lên đến 3,6 tỷ đồng.

Sự việc kéo dài gần hay năm nay, kế toán nhà trường là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thường xuyên không đi làm, né tránh, vắng họp trong các buổi đối thoại, gặp gỡ liên quan đến vấn đề tài chính... nhưng hiệu trưởng Lương Ngọc Duy không xử lý dứt điểm.

Lê Đăng Đạt