Vụ cô giáo tiếng Anh đánh 19 học sinh: Kiểm điểm hiệu trưởng

Mỹ Hà

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm với Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung vì để xảy ra việc cô giáo tiếng Anh dùng thước đánh 19 học sinh.

Liên quan đến vụ cô giáo tiếng Anh N.T.K.L (Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu) dùng thước đánh 19 học sinh trong lớp học , Phòng GD-ĐT huyện vừa có văn bản yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng nhà trường vì để xảy ra vụ việc, đồng thời chậm xử lý khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể theo Phòng GD-ĐT huyện, từ năm học 2019-2020, cô N.T.K.L, giáo viên bộ môn Tiếng Anh của trường THCS Quang Trung đã nhiều lần sai phạm như: Chấm bài sai, có hành vi đánh học sinh, ...

Đây là hành vi vi phạm các quy định của nhà giáo, vi phạm Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông…

Vụ cô giáo tiếng Anh đánh 19 học sinh: Kiểm điểm hiệu trưởng - 1

Cô giáo tiếng Anh dùng thước đánh học sinh trong lớp học (Ảnh: VNN).

Kể từ tháng 12/2019 đến nay, qua phản ảnh của PHHS, nhà trường đã nhiều lần lập biên bản sai phạm đối với cô N.T.K.L.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng THCS Quang Trung vẫn chưa có giải pháp răn đe, ngăn chặn triệt để nhằm chấm dứt hành vi sai phạm này.

Đặc biệt gần đây, một số sự việc liên quan đến công tác dạy học của cô K.L (đã có phản ánh trên mạng xã hội). Hiệu trưởng đã sớm nhận được thông tin, tuy nhiên đến gần một tháng sau vẫn chưa có động thái kịp thời để chấn chỉnh, tạo ra luồng dư luận không tốt, gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh. Đặc biệt đối với những học sinh cuối cấp học.

Đến nay, nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm viên chức, tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với cô N.T.K.L, tổ chức họp Hội đồng kỷ luật. Song ít nhiều, sự chậm trễ này đã gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đội ngũ giáo viên đang giảng dạy trong nhà trường và của ngành.

Hơn thế nữa, trong suốt thời gian xảy ra các sự việc trên, Hiệu trưởng THCS Quang Trung cũng không báo cáo cho Phòng GD-ĐT huyện được biết.

Xuất phát từ các sự việc trên, Phòng GD-ĐT yêu cầu ông Trần Thạnh, Hiệu trưởng THCS Quang Trung, nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm quản lý của mình qua việc giải quyết các phản ánh của học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Đồng thời, Phòng GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường gửi bản kiểm điểm về Phòng trước 30/5/2022 để tổ chức họp kiểm điểm theo đúng quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip cô giáo dùng thước đánh học sinh. Cùng với đó là bài viết "tố" cô giáo K.L từng đánh nhiều học sinh trong thời gian dài.

Cùng với clip, chủ tài khoản mạng xã hội này cho biết, sự việc đã được người dân phản ánh lên nhà trường nhưng vẫn chưa được xử lý.

Đến ngày 23/5, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Quang Trung đã làm việc và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo với cô N.T.K.L.

Sau khi có hình thức kỷ luật, Hội đồng báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị là Hiệu trưởng nhà trường. Căn cứ trên kết quả của Hội đồng, Hiệu trưởng sẽ ra quyết định kỷ luật và báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Hội đồng kỷ luật đã căn cứ trên cả thành tích giảng dạy của cô K.L trong thời gian qua để có hình thức xử lý phù hợp, sao cho vừa mang tính răn đe nghiêm khắc nhưng cũng giúp cô K.L có cơ hội sửa chữa sai sót.