Vụ cô giáo lên lớp không giảng bài: Phụ huynh em Song Toàn muốn con chuyển trường

(Dân trí) - Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, Nhà Bè báo cáo về việc phụ huynh em Phạm Song Toàn mong muốn con được chuyển trường sau sự việc em phản ánh cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài.

Về thông tin này, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở đã nhận được báo cáo của hiệu trưởng Trường THPT Long Thới về việc phụ huynh em Phạm Song Toàn đề nghị được chuyển trường.

Đây là trường hợp đặc biệt, em Phạm Song Toàn là người người trực tiếp phản ánh sự việc cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài tại diễn đàn của Sở GD-ĐT TPHCM. Qua đó, ngành giáo dục và dư luận mới nắm được sự việc có thể nói là xưa nay chưa từng có.

Ngay sau phản ánh của em Toàn, Sở GD-ĐT TPHCM và Trường THPT Long Thới đã lập tức tìm hiểu, xác minh và từng bước đưa ra hướng giải quyết.

Em Phạm Song Toàn trong buổi đối thoại tại lớp với cô Trần Thị Minh Châu sau sự việc em phản ánh cô nhiều tháng lên lớp không giảng bài tại diễn đàn của Sở GD-ĐT TPHCM
Em Phạm Song Toàn trong buổi đối thoại tại lớp với cô Trần Thị Minh Châu sau sự việc em phản ánh cô nhiều tháng lên lớp không giảng bài tại diễn đàn của Sở GD-ĐT TPHCM

Đối với mong muốn con chuyển trường của phía gia đình em Phạm Song Toàn, ông Đỗ Minh Hoàng cho hay đây là thời điểm học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Nếu chuyển trường vào thời điểm này việc đầu tiên là sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi của em Toàn. Em sẽ gặp khó khăn trong kỳ thi khi mà kế hoạch, nội dung ôn tập của các trường, của giáo viên khác nhau.

Chưa kể, tâm trạng của em Toàn chắc chắn cũng xáo trộn sau sự việc, việc chuyển trường lúc này sẽ khó khăn em Toàn thích nghi với môi trường, giáo viên, bạn bè ở trường mới. Xét các yếu tố, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở cùng với nhà trường gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để giải thích, phân tích về việc chuyển trường của em, ít nhất kế thúc năm học này, để em ổn định thi cuối kỳ, ổn định tâm lý rồi quyết định.

Trước đó, Sở GD - ĐT TPHCM cũng chỉ đạo nhà trường bên cạnh tiến hành xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan, thì cần chú ý, quan tâm đến việc ổn định tâm lý học sinh, nhất là với em Phạm Song Toàn - người đã dũng cảm lên tiếng về sự việc.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Thầy Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới cho hay trường hợp ngoại lệ về thời gian, như trường hợp em Phạm Song Toàn đề nghị chuyển trường giữa học kỳ, sẽ do Sở GD-ĐT xem xét. Thế nên, nhà trường báo cáo sự việc lên Sở để thực hiện theo chỉ đạo.

Thầy Bình cũng đã trao đổi với phụ huynh em Phạm Song Toàn về các quy định, thủ tục chuyển trường, cũng như chia sẻ với phụ huynh em Toàn chuyển trường lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc học, tâm lý của em Toàn và cả học sinh trong trường.

Em Phạm Song Toàn, học sinh Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) là người đã lên tiếng phản ánh về sự việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy Toán nhiều tháng lên lớp không giảng bài không nói chuyện, chỉ chép bài giảng rồi kệ học sinh phải tự học, tự tìm hiểu tại buổi đối thoại với Sở GD-ĐT TPHCM diễn ra vào ngày 23/3 vừa qua.

Sau đó, Trường THPT Long Thới đã tổ chức để cô Phạm Thị Minh Châu gặp gỡ, đối thoại với học sinh lớp 11A1 - nơi cô lên lớp không giảng bài cũng như trao đổi với em Toàn. Ghi nhận tại buổi đối thoại thì nhiều học sinh khóc, cô Châu và em Toàn ôm sau khi chia sẻ về sự việc.

Khi trao đổi với báo chí, cô Châu thừa nhận trong sự việc này, mình đã sai và lấy làm tiếc, nói rằng ước gì em Phạm Song Toàn nói với mình chứ không phải nói lên diễn đàn của Sở GD-ĐT để tránh ảnh hưởng đến ngành giáo dục.

Hoài Nam