Đắk Lắk:

Vụ bé gái bị cô giáo đánh bầm mông: Xem xét kỷ luật khiển trách giáo viên vi phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bé gái học lớp 4 bị cô giáo dùng thước đánh bầm hai mông, phía nhà trường đã họp Hội đồng kỷ luật trường và đưa ra mức kỷ luật khiển trách nữ giáo viên này.

Ngày 25/4, ông Dương Kim Hồng - Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cho biết, trước sự việc cô giáo Lê Thị Minh dùng thước kẻ đánh em D.C.K.N. (học sinh lớp 4) bầm tím mông, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tổ chức họp, đưa ra hai hình thức kỷ luật khiển trách và cảnh cáo.

Vụ bé gái bị cô giáo đánh bầm mông: Xem xét kỷ luật khiển trách giáo viên vi phạm - 1

Trường Tiểu học Kim Đồng nơi xảy ra sự việc cô giáo đánh bầm mông học sinh vì không làm dược bài tập

“Các thành viên bỏ phiếu, quyết định kỷ luật khiển trách đối với giáo viên này. Nhà trường sẽ báo cáo Phòng GD-ĐT cùng UBND huyện Ea H’leo để xem xét, quyết định theo thẩm quyền” - ông Hồng cho hay.

Về phần cô giáo Lê Thị Minh, sau sự việc đã làm tường trình vụ việc lên nhà trường. Qua làm việc với PV, cô Minh thừa nhận do áp lực của kỳ thi cuối năm nên khi em N. không làm được bài tập đã cầm thước đánh vào mông.

“Tôi chỉ đánh vào mông cháu 3 - 4 cái nhưng có thể do da cháu non nớt nên xuất hiện bầm tím, thực lòng tôi cũng chỉ mong em N. có kết quả học tập tốt mà thôi, không có ý gì khác. Tôi thành thật xin lỗi phụ huynh và cũng rất mong mọi người bỏ qua sự việc” - cô Minh chia sẻ.

Vụ bé gái bị cô giáo đánh bầm mông: Xem xét kỷ luật khiển trách giáo viên vi phạm - 2

Cô giáo thừa nhận đã đánh 3 - 4 cái vào mông em N.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Văn Hòa - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ea H’leo cho biết, khi nắm bắt thông tin chỉ đạo nhà trường cho cô Minh làm bản tường trình, họp kiểm điểm và phối hợp cùng hội huynh học sinh đến nhà em N. để thăm hỏi, động viên em. Đồng thời, chỉ đạo ổn định tình hình dạy - học ở trường và tiến hành đối chiếu những sai phạm của cô Minh với các văn bản pháp luật để tổ chức kiểm điểm báo cáo cấp trên.

“Quan điểm của Phòng là không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, nhất là vấn đề bạo lực học đường. Từ đó chỉ đạo tất cả các trường không được để xảy ra những vi phạm như vậy” - ông Hòa nhấn mạnh.

Như Dân trí đã phản ánh, vào chiều ngày 22/4, gia đình cháu N. phát hiện cháu có vết bầm tím ở cả hai mông nên gặng hỏi thì được cháu N. cho biết đã bị cô giáo đánh do không làm được bài tập. Bức xúc, gia đình đã gọi cô giáo xuống nói chuyện nhưng thái độ cô giáo không thành tâm nên gia đình đưa cháu N. đi khám để làm rõ sự việc.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo, cháu N. phần mông trái có vết bầm tím 9cm x 8cm, mông phải có vết bầm tím 10cm x 8cm, bên dưới có vết bầm tím 7cm x 3cm.

Thúy Diễm