Vỡ òa niềm vui chiến thắng đón đội tuyển Olympic Vật lý trở về

(Dân trí) - Sáng nay 9/5, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lí châu Á tại Ấn Độ đoạt giải trở về tới sân bay Nội Bài trong niềm vui của gia đình, bạn bè và các thầy cô giáo bởi thành tích xuất sắc mà các em đạt được.

Vỡ òa niềm vui chiến thắng đón đội tuyển Olympic Vật lý trở về
Cả 8 học sinh trong đoàn dự thi Olympic Vật lý 2012 đều đoạt giải.
 
Sáng nay, sân bay Nội bài tràn ngập hoa bởi những học sinh, người thân và thầy cô giáo ra đón đoàn Olympic Vật lý trở về từ Ấn Độ gồm 8 học sinh đều đoạt giải với 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Thành tích này vượt hơn hẳn so với năm 2011, tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 12, Việt Nam chỉ giành được 2 Huy chương Đồng, 3 bằng khen.
 
Vỡ òa niềm vui chiến thắng đón đội tuyển Olympic Vật lý trở về
Em Trần Đức Dũng (đoạt HCĐ) - Trường THPT Chuyên KHTN - ĐHQGHN nhận bằng khen và hoa từ TT Trần Quang Quý và Cục trưởng Cục Khảo Thí vả Kiểm định chất lượng giáo dục Ngô Kim Khôi.
 
Vỡ òa niềm vui chiến thắng đón đội tuyển Olympic Vật lý trở về
Em Lê Huy Quang (đoạt HCV) - Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa chia sẻ niềm vui với lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và người thân.
 
Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, đoàn trở về với tâm trạng thoải mái, trong vòng tay của người thân và bạn bè. Trao đổi với báo chí tại sân bay, học sinh Lê Huy Quang, đoạt HCV Olympic Vật lý tâm sự: “Em rất vui vì đã đạt được ước mơ của mình đó là đổi màu huy chương. Ước muốn của em là tiếp tục theo học ngành Vật lý ứng dụng”. Được biết, trong năm 2011, Lê Huy Quang đoạt HCĐ cuộc thi Olympic môn Vật lý quốc tế lần 42.
 
PGS.TS Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn Olympic Vật lý cho hay: “Trước khi đoàn lên đường tham dự cuộc thi, mong muốn của tôi là đạt thành tích cao hơn nữa nhưng đây cũng là sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của các em. Tôi mong muốn, các em sẽ là đội ngũ nòng cốt để phát triển ngành Vật lý nước nhà”.
 
Vỡ òa niềm vui chiến thắng đón đội tuyển Olympic Vật lý trở về
Vỡ òa niềm vui trong vòng tay bạn bè.
 
Tại buổi lễ đón đoàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết: “8 học sinh tham dự Olympic Vật lý Châu Á thì cả 8 em đều đoạt giải là thành công lớn nhất của các đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Châu Á từ trước đến nay. Bộ GD-ĐT đang xây dựng Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Vật lý từ nay đến năm 2020. Đồng thời mong rằng, những học sinh đoạt giải Olympic Vật lý châu Á ngày hôm nay không ngừng phất đấu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện kiến thức để sau này làm nhân tố nòng cốt cho Chương trình”.
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã trao tặng bằng khen của Bộ GD-ĐT và phần thưởng cho 8 học sinh đoạt giải trong cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần này.

Hồng Hạnh