Vĩnh Phúc: Cụ bà ủng hộ Quỹ Khuyến học 5 tỷ đồng

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận 5 tỷ đồng của gia đình bà Vũ Thị Lật, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh.

Vĩnh Phúc: Cụ bà ủng hộ Quỹ Khuyến học 5 tỷ đồng - 1

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận 5 tỷ đồng của gia đình bà Vũ Thị Lật, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh. Ảnh: Dương Chung

Vừa qua, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 5 tỷ đồng của gia đình bà Vũ Thị Lật, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh.

Ông Trần Dũng Long, Chủ tịch Hội – Quỹ Khuyến học  tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,  đây là số tiền ủng hộ lớn khi lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc mới khởi động chương trình chung tay góp sức ủng hộ sự nghiệp phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dự kiến tháng 11 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức một chương trình vận động ủng hộ Quỹ trên quy mô toàn tỉnh.

Được biết, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển tổ chức hội và quỹ khuyến học; hỗ trợ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng; thực hiện tốt công tác vận động các nhà tài trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc củng cố và phát triển tổ chức khuyến học ở các cộng đồng dân cư; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng rãi …

Phấn đấu tăng trưởng cả 3 tiêu chí: Tăng tối đa số lượng Hội khuyến học, chi hội khuyến học, ban khuyến học các cấp; Tăng số hội viên khuyến học; Tăng mức tiền quỹ khuyến học/1hội viên.

Xúc tiến thành lập Quỹ Khuyến học các cấp hoạt động theo quy định của Nghị định 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ Khuyến học của Tỉnh có nguồn tài chính lớn, đủ hỗ trợ cho hoạt động của Hội Khuyến học và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Quỹ KH của Tỉnh phấn đấu vận động tài trợ tối thiểu 3 tỷ đồng một năm, tổng vốn đạt 30-35 tỷ đồng).