Vĩnh Long: Trao hơn 30 giải sáng tạo cho thanh thiếu niên nhi đồng

(Dân trí) - Qua xét chọn xếp giải, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6, năm học 2016 - 2017, kết quả có 33 giải sáng tạo.

Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho học sinh đoạt giải
Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho học sinh đoạt giải

Ngày 24/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở GD-ĐT và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6 (năm học 2016-2017) và phát động cuộc thi lần thứ 7 (2017-2018).

Cuộc thi lần thứ 6, toàn tỉnh có 7.777 sản phẩm dự thi của các em học sinh các cấp học đến từ 8 huyện, thị và thành phố. Trong đó, nhiều nhất là huyện Trà Ôn với 1.666 sản phẩm; thị xã Bình Minh 1.374 sản phẩm,… Theo thống kê, khối THCS có nhiều sản phẩm dự thi nhất.

Các sản phẩm dự thi với nhiều lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập 1.566 sản phẩm, phần mềm tin học 91 sản phẩm, sản phẩm thân thiện với môi trường 1.876 sản phẩm, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 2.930 sản phẩm và các mô hình - thiết bị bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 1.314 sản phẩm.

Qua xét chọn xếp giải, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6, kết quả 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Giải nhất thuộc về sản phẩm “Thiết bị bơm nước tự động trên ghe tàu” của em Võ Minh Thông, lớp 7/2, Trường THCS Đông Thạnh (thị xã Bình Minh).

Ban tổ chức cũng chọn 10 sản phẩm xuất sắc gửi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 (2016 - 2017).

Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, cuộc thi tổ chức định kỳ hàng năm, giúp các em hình thành ý tưởng khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, trao dồi kiến thức, phát triển kỹ năng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra những mô hình sản phẩm phục vụ cho học tập, sinh hoạt và sản xuất. Từ đó, các em có thể giúp cho bản thân, gia đình và trở thành một công dân hữu ích xã hội.

“Đây là cuộc thi hết sức bổ ích, là sân chơi trí tuệ. Cuộc thi góp phần ươm mầm sáng tạo cho thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh Vĩnh Long”, ông Hồng nói.

An Lâm