Việt Nam: Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo ngoại ngữ

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tin tưởng rằng quan hệ hợp tác này sẽ đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

Ngày 8 tháng 5 năm 2019 vừa qua, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo ngoại ngữ được diễn ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, giữa Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, đại diện là bà Nguyễn Thị Mai Hữu và Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First – Thụy Điển đại diện là Ông Carl Johan, Chủ tịch giải pháp chính phủ của EF.

Việt Nam: Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo ngoại ngữ - 1

Lễ ký kết có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT. Về phía đoàn Thụy Điển có sự tham gia của Bà Camilla Melander, Phó Tổng Giám Đốc kiêm trưởng phòng xúc tiến thương mại, thương hiệu quốc gia và trách nhiệm xã hội, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cùng đại diện lãnh đạo, nhân viên các ban chức năng của Đại Sứ quán Thụy Điển.

Việt Nam: Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo ngoại ngữ - 2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ ký kết.

Thông qua việc ký kết hợp tác này, EF Education First sẽ hỗ trợ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia trong việc chia sẻ các mô hình, bài học kinh nghiệm quốc tế tốt nhất trong giảng dạy ngoại ngữ; đánh giá và bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và những ngôn ngữ khác (trực tiếp, trực tuyến và du học tại nước ngoài); và các hoạt đông nghiên cứu đối với việc dạy và học ngoại ngữ. Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác về đánh giá và nâng cao đào tạo tiếng Anh giai đoạn 2018-2020 ký ngày 28/12/2018 giữa Bộ GD&ĐT và Vương quốc Thụy Điển.

“EF Education First là một trong các Tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới về các chương trình du học ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa.

EF có hơn 50 kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và giảng dạy, với hơn 500 văn phòng đại diện và trường học, 51.000 giáo viên và nhân viên toàn cầu tại 61 quốc gia.

EF có các sản phẩm giáo dục dành cho các học sinh từ mọi lứa tuổi, nhằm mang đến sự tự do, tự tin khi khám phá thế giới qua ngôn ngữ, du học và giáo dục, bao gồm các khoá học chuyên sâu về các ngôn ngữ Anh, Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc và Ả rập Xê út.

Khoá học sẽ bắt đầu từ 2 tuần đến 52 tuần cho học sinh từ 7 – 80 tuổi thuộc mọi trình độ và mọi khả năng ngoại ngữ. Các lớp học sẽ được tổ chức quanh năm tại những điểm trường toàn cầu của EF và học viên được chọn ở khu kí túc xá hoặc nhà bản xứ.”

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc bày tỏ sự tin tưởng vào những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam và khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực quốc gia trong dài hạn mà sự hợp tác mang lại.

Ông Carl Johan, Chủ tịch giải pháp Chính phủ của EF cũng chia sẻ việc tiếp cận những mô hình và Phương pháp đào tạo ngôn ngữ tiên tiến, giáo viên ngoại ngữ sẽ được nâng cao năng lực, sáng tạo trong giảng dạy, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.