Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 15 năm qua ở kỳ thi kỹ năng nghề thế giới

Quang Trường

(Dân trí) - Đoàn thi Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022 vừa giành 2 huy chương Bạc nghề Phay CNC và Tiện CNC. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam trong 15 năm tham dự kỳ thi này.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Chương - Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, 2 thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi) thi nghề Phay CNC và Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) thi nghề Tiện CNC đã xuất sắc giành huy chương Bạc. Đây là các thí sinh đến từ Viện Đào tạo Kỹ năng nghề DENSO (Hà Nội).

Các chuyên gia hướng dẫn là Trương Thế Diệu, Phan Văn Quốc. Đây cũng là 2 thí sinh từng lần lượt giành huy chương Bạc và thành tích Best of Nation (điểm cao nhất quốc gia) tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2019.

Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 15 năm qua ở kỳ thi kỹ năng nghề thế giới - 1
Thí sinh Nguyễn Xuân Thái (thứ 3 từ trái sang) và Nguyễn Thanh Tùng (thứ 4 từ trái sang) vừa giành huy chương Bạc cho đoàn thi Việt Nam (Ảnh: CTV)

Thành tích của đoàn thi Việt Nam tại nghề Phay CNC đứng trên Nhật Bản (huy chương Đồng) và chỉ đứng sau Trung Quốc (huy chương Vàng). Nghề này năm nay có 22 quốc gia tham dự. Với nghề Tiện CNC, Việt Nam đồng giải Bạc cùng Nhật Bản và Thái Lan, Trung Quốc vẫn có thành tích cao nhất.

Kết quả được ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (tổ chức tại Đức) công bố tối 16/10 giờ địa phương, tức rạng sáng 17/10 giờ Việt Nam. Kỳ thi này sẽ diễn ra đến hết tháng 11 năm nay.

Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 15 năm qua ở kỳ thi kỹ năng nghề thế giới - 2
Kết quả thi nghề Tiện CNC được ban tổ chức công bố trên website (Ảnh chụp màn hình).
Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 15 năm qua ở kỳ thi kỹ năng nghề thế giới - 3
Kết quả thi nghề Phay CNC được ban tổ chức công bố trên website (Ảnh chụp màn hình).

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 diễn ra với một phiên bản đặc biệt. Trước đó, kỳ thi này từng nhiều lần bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Theo đó, ban tổ chức chia các nghề theo nhóm (mỗi nhóm khoảng 10 nghề) và từng nhóm nghề được thi đấu tại các địa điểm riêng, thay vì tất cả các nghề dự thi tập trung tại một quốc gia như trước.

Năm nay, kỳ thi có sự góp mặt của hơn 1.000 thí sinh và 1.000 chuyên gia, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự thi ở 62 nghề.

Đoàn Việt Nam có 11 thí sinh dự thi 10 nghề, bao gồm Cơ điện tử, Điện toán đám mây, Lắp cáp mạng thông tin, Công nghệ nước, Lắp đặt điện, Phay CNC, Tiện CNC, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và Thiết kế các kiểu tóc.

Đoàn Việt Nam sẽ thi tại sáu quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Áo, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kinh phí tham dự của các thí sinh được lấy từ nguồn xã hội hóa và nguồn tự đảm bảo của các đơn vị tài trợ.

Việt Nam đã tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 8 lần kể từ năm 2007. Lần dự thi gần nhất vào năm 2019, thí sinh Trương Thế Diệu thuộc Viện đào tạo kỹ năng nghề DENSO đã xuất sắc giành huy chương Bạc nghề Phay CNC. Trước kỳ thi năm 2022, đây là thành tích cao nhất của Việt Nam.

Năm 2024, kỳ thi này sẽ được tổ chức tại Lyon, Pháp. Năm 2026, có thể World Skills sẽ được trở lại tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc nếu được các thành viên hội đồng thông qua.

Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới đã được tổ chức 45 lần, dành cho sinh viên, người lao động dưới 22 tuổi (một số nghề cho phép không quá 25 tuổi) trên toàn thế giới.