Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu trao quà đến học sinh nghèo học giỏi

(Dân trí) - Trong những ngày được xem là nắng nóng đỉnh điểm, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã lặn lội về tận Hải Phòng để trực tiếp trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 30/5/2015 Tại trường PTTH Phục Lễ (huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng), Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nguyễn Văn Hiệu đã trao học bổng cho 45 em học sinh địa phương. Theo đó, 45 suất quà trị giá 30 triệu đồng được viện sĩ dành tặng cho 45 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố.

Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu trao học bổng khuyến học đến 45 học sinh có thành tích cao trong học tập
Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu trao học bổng khuyến học đến 45 học sinh có thành tích cao trong học tập.

Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã có những chia sẻ về công tác khuyến học của Trung ương hội và lời động viên, tin tưởng sâu sắc đến tuổi trẻ học đường trên địa bàn xã Phục Lễ. Viện sĩ mong mỏi địa phương quan tâm hơn đến công tác khuyến học để kịp thời động viên những thành tích và chia sẻ khó khăn với thế hệ trẻ.

Các giáo viên trường cấp 2 Phục Lễ tặng hoa cảm ơn sự quan tâm của viện sĩ
Các giáo viên trường Phục Lễ tặng hoa cảm ơn sự quan tâm của Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu.

Qua đây, doanh nhân Phạm Hồng Điệp, người đạt giải Nhân Tài Đất Việt về lĩnh vực Môi trường cũng đã gủi tặng quỹ của Trường PTTH Phục Lễ số tiền 5 triệu đồng cùng với mong muốn được cùng học sinh Phục Lễ bảo vệ môi trường sống.
 
Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Toàn, giám đốc Trung tâm lao động và xã hội Gia Minh đã nhận tài trợ toàn phần cho 2 sinh viên địa phương theo học Đại học Nông nghiệp trong suốt 5 năm học. Được biết 2 sinh viên này, sau khi trở tốt nghiệp sẽ trở về để cống hiến, nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại xã Phục Lễ. Với mục đích hướng giới trẻ làm giàu trên chính quê hương mình, bảo vệ môi trường trên chính làng quê mình, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu ghi nhận sâu sắc những nỗ lực của công tác khuyến học cũng như thành quả của truyền thống hiếu học tại địa phương này.
 
Thu Hằng