Vì sao nghệ sĩ violin Bùi Công Duy không đạt phó giáo sư năm 2022?

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, ông Duy có nhiều thành tích trong biểu diễn nghệ thuật, nhưng hồ sơ ứng viên còn thiếu nhiều tiêu chuẩn theo quy định.

Trong danh sách 394 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gửi lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy là một trong những ứng viên phó giáo sư nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở tuổi 41, Bùi Công Duy đang là Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã từng giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc lớn trên thế giới và Việt Nam, trong đó có giải Nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ năm 1997. Ông cũng là thành viên ban giám khảo tại nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Bùi Công Duy không có tên trong danh sách đủ tiêu chuẩn xét chức danh phó giáo sư năm 2022 sau vòng xét duyệt cuối cùng.

Vì sao nghệ sĩ violin Bùi Công Duy không đạt phó giáo sư năm 2022? - 1

NSƯT Bùi Công Duy (Ảnh: VietNamNet).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề trên, PGS.TS Dương Nghĩa Bang, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho hay, Hội đồng Giáo sư các cấp tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và các quy định hiện hành.

Trong quá trình xét, Hội đồng Giáo sư các cấp đều thẩm định, đánh giá và thảo luận kỹ về hồ sơ ứng viên, bảo đảm kết quả đánh giá chính xác, khách quan.

Theo PGS Bang, ngày 29/10/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước tổ chức phiên họp lần thứ X để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Đối với ứng viên Bùi Công Duy, sau khi nghe báo cáo của đại diện Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã dành nhiều thời gian, thảo luận kỹ về hồ sơ ứng viên.

"Hội đồng Giáo sư Nhà nước thống nhất: ứng viên có nhiều thành tích trong biểu diễn nghệ thuật, nhưng hồ sơ ứng viên còn thiếu nhiều tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định 37", PGS Bang cho biết.

Theo đó, ứng viên Bùi Công Duy đã hoàn thành chương trình học nghiên cứu sinh, nhưng chưa có bằng tiến sĩ (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ), thiếu thâm niên và giờ giảng từ trình độ đại học trở lên, công bố chưa đủ 3 bài báo quốc tế uy tín, thiếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tổng điểm công trình khoa học không đủ theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 21, Quyết định 37 về trường hợp đặc biệt thì hồ sơ của ứng viên không có minh chứng về "những đóng góp nổi trội cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới".

Sau khi thảo luận, phân tích hồ sơ ứng viên, đối chiếu các quy định tại Quyết định 37, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã biểu quyết nhất trí không xét hồ sơ ứng viên theo trường hợp đặc biệt (Điều 21, Quyết định 37) và hồ sơ ứng viên không đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định 37.

Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy sinh ngày 2/2/1981, quê ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ông được cấp bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật Âm nhạc, chuyên ngành biểu diễn violin tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên bang Nga vào ngày 24/5/2003. Trước đó, ông Duy theo học hệ đào tạo Specialist - liên thông từ đại học lên thạc sĩ, thời gian đào tạo 5 năm (từ 1998 đến 2003) tại Nhạc viện này.

Ngày 31/10/2005, nghệ sĩ Bùi Công Duy được Nhạc viện Tchaikovsky cấp bằng chứng nhận nghiên cứu sinh biểu diễn âm nhạc.

Tới ngày 21/5/2013, ông được cấp chứng nhận tương đương tiến sĩ (nghiên cứu sinh biểu diễn âm nhạc chuyên ngành violin). Đơn vị cấp chứng nhận là Hội đồng quốc tế công nhận học hàm, học vị, bằng cấp và các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban hợp tác quốc tế các tổ chức giáo dục Alumni, Nga.

Được biết, bằng chứng nhận nghiên cứu sinh biểu diễn âm nhạc là chứng chỉ cao nhất về đào tạo nghệ sĩ biểu diễn của nhạc viện Tchaikovsky (các trường âm nhạc của Nga và Mỹ công nhận bằng cấp này tương đương tiến sĩ).

Năm 2007, Bùi Công Duy trở thành giảng viên violin tại Khoa Dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 4/2017 tới nay, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2015, từng 3 lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều lần nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.